1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua SHB Đà Nẵng, HLV Minh Phương thừa nhận Long An hết cửa trụ hạng

(Dân trí) - Trong lần trở về Đà Nẵng với tư cách dẫn dắt Long An đấu lại thầy cũ Lê Huỳnh Đức, HLV trẻ Nguyễn Minh Phương đã thất bại 0-2. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Minh Phương thừa nhận Long An đã hết cửa trụ hạng ở mùa giải này.

Trước chuyến làm khách SHB Đà Nẵng, Long An chôn chân ở đáy bảng chỉ với vỏn vẹn 9 điểm, kém đội xếp ngay trên là XSKT Cần Thơ đến 9 điểm. Xét về lý thuyết, Long An vẫn còn cơ hội trụ hạng nếu họ thi đấu xuất thần ở 6 vòng đấu cuối.

Đức Chinh ăn mừng bàn thắng trước sự thất vọng của hậu vệ Long An.
Đức Chinh ăn mừng bàn thắng trước sự thất vọng của hậu vệ Long An.

HLV Minh Phương chia sẻ: “Tôi nói với cầu thủ của mình rằng các bạn hãy thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo và hãy cống hiến cho khán giả cũng như vì thành công chung của giải đấu. Cho dù chúng tôi không còn cơ hội trụ hạng hay thậm chí chắc chắn rớt hạng nhưng vẫn phải thi đấu với tinh thần cao nhất”.

Có lẽ vì xác định tinh thần đó nên các cầu thủ Long An đã thi đấu một trận sòng phẳng với chủ nhà SHB Đà Nẵng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương đã nhập cuộc đầy tự tin với thế trận đôi công. Thậm chí, nhiều thời điểm Long An kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục dồn ép chủ nhà vào thế chống đỡ.

HLV Minh Phương có ngày trở lại Đà thành đáng buồn.
HLV Minh Phương có ngày trở lại Đà thành đáng buồn.

Trong phòng hợp báo, HLV Lê Huỳnh Đức cũng chia sẻ rằng ông cảm thấy bất ngờ với những gì mà cầu thủ Long An thể hiện. “Tôi bất ngờ khi cầu thủ Long An đã chơi với tinh thần tốt như vậy dù họ đang ở tình thế khó khăn. Long An đã kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều đợt tấn công ấn tượng”.

Tuy nhiên, đáng tiếc cho Long An khi các chân sút của họ tỏ ra quá kém duyên trong khâu dứt điểm. Hiệp một, các học trò của Minh Phương chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng thi đấu rời rạc nhưng vẫn có bàn mở tỷ số ở cuối hiệp một nhờ công của Đức Chinh.


Cầu thủ Long An (áo trắng) bất lực trong một pha theo kèm Huy Toàn.

Cầu thủ Long An (áo trắng) bất lực trong một pha theo kèm Huy Toàn.

Sang hiệp hai, Long An dồn cao đội hình tấn công kiếm tìm bàn gỡ. Đội khách đã tạo ra ít nhất 3 cơ hội mười mươi nhưng Eydison (người cũ của SHB Đà Nẵng) và đồng đội đã không thể tận dụng được. Thêm một lần nữa, Long An phải trả giá vào phút bù giờ cuối trận khi Võ Huy Toàn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Huy Toàn trở lại sau hai tháng chấn thương và đã có bàn thắng khích lệ tinh thần.

Chung cuộc, Long An thua 0-2 trên sân Hòa Xuân vào chiều 15-10 và gần như nắm chắc tấm vé xuống hạng. Đội xếp ngay trên Long An là XSKT Cần Thơ cũng thua Quảng Nam nhưng khoảng cách 9 điểm là khá an toàn cho họ ở cuộc chiến trụ hạng.

Trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Minh Phương thừa nhận cửa trụ hạng của Long An không còn. Tuy nhiên, nhà cầm quân trẻ này khẳng định đoàn quân của ông sẽ thi đấu cống hiến hết mình ở 5 vòng đấu cuối.

Thua SHB Đà Nẵng, HLV Minh Phương thừa nhận Long An hết cửa trụ hạng - 4

Khánh Quang