1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua lỗ, Liverpool tiếp tục chìm sâu vào nợ nần

(Dân trí) - Chính sách chuyển nhượng không tốt của Liverpool với cả đống “hàng hớ” mua về những năm qua đã khiến khoản nợ của The Kop ngày một tăng lên. Số nợ của Liverpool tuy không quá lớn song vấn đề là họ đã liên tục thua lỗ trong nhiều mùa bóng gần đây.

Kể từ mùa giải 2009-2010 đến nay, Liverpool đã hoàn toàn “mất tăm mất tích” ở Champions League. Trước đó, “lữ đoàn đỏ” luôn là một khách quen của đấu trường danh giá nhất trời Âu này.
 
Đi kèm với thành tích lao dốc không phanh trên sân cỏ, tình hình tài chính của Liverpool cũng chẳng lấy gì làm sáng sủa. Năm ngoái (tính 10 tháng từ 1/8/2011 đến 31/5/2012 để phù hợp với độ dài mùa bóng), doanh thu của đội chủ sân Anfield sụt giảm đi 49.3 triệu bảng. Cùng kì năm nay, con số đó có giảm đi nhưng vẫn lên đến 40.5 triệu bảng.
 
Liverpool đã phải trả giá cho những hợp đồng hớ, cả trong và ngoài sân cỏ

Liverpool đã phải trả giá cho những hợp đồng hớ, cả trong và ngoài sân cỏ
 
Những kết quả đó đã đẩy số nợ của nửa “Đỏ” vùng Merseyside lên 87.2 triệu bảng, nghĩa là gia tăng thêm 21.8 triệu bảng so với cùng kì năm ngoái. Một nguyên nhân quan trọng khiến The Kop thua lỗ nhiều trong năm 2012 là do khoản tiền phải trả thêm theo thỏa thuận khi mua về Jordan Henderson và Stewart Downing.
 
Điều đáng nói là những bản hợp đồng này chỉ là hàng hớ đúng nghĩa. Đơn cử với trường hợp của Downing khi suốt 36 trận được ra sân tại Premier League mùa 2011-2012, tiền vệ này chẳng có nổi 1 bàn thắng hay đường kiến tạo nào.
 
Mùa này, mọi chuyện có khá khẩm hơn đôi chút với cựu tiền vệ Aston Villa khi anh đã ghi được 2 bàn cùng 3 đường chuyền “dọn cỗ” sau 19 trận. Tuy nhiên, so với mức giá 20 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra để đưa cầu thủ người Anh về, đó vẫn là một khoản đầu tư kém cỏi.
 
Bên cạnh đó, Liverpool cũng mất 9.5 triệu bảng để thanh toán cho các khoản như dự án về sân vận động, tiền đền bù cho các HLV và nhân viên rời CLB. So với nhiều CLB khác, khoản nợ 87.2 triệu bảng là không quá lớn song nếu Liverpool cứ tiếp tục chuỗi thành tích đáng thất vọng như những năm qua, tương lai của đội bóng từng “giàu truyền thống nhất nước Anh” sẽ thực sự lâm nguy.
Nguyễn Huy
Theo Guardian