1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua liểng xiểng tại vòng loại World Cup, HLV đội tuyển Trung Quốc xin từ chức

(Dân trí) - Trong bối cảnh đội tuyển Trung Quốc thi đấu quá tệ ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, HLV Gao Hongbo đã quyết định nộp đơn từ chức.

Hôm qua, đội tuyển Trung Quốc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước Uzbekistan ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Sau thất bại này, Trung Quốc đang đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 4 trận đấu. Cơ hội giành vé dự World Cup của đội tuyển đất nước tỷ dân đang trở nên rất nhỏ bé.

HLV Gao Hongbo xin từ chức ở đội tuyển Trung Quốc
HLV Gao Hongbo xin từ chức ở đội tuyển Trung Quốc

Trong bối cảnh ấy, HLV Gao Hongbo đã quyết định từ chức trước sức ép rất lớn từ dư luận Trung Quốc. Phát biểu trong buổi họp báo sau thất bại trước Uzbekistan, ông buồn bã nói: “Trước trận đấu, tôi đã nói chuyện với các quan chức của LĐBĐ Trung Quốc. Trong đó, chúng tôi đã thống nhất rằng nếu như Trung Quốc không giành được kết quả tốt trước Uzbekistan, tôi sẽ từ chức.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cầu thủ và CĐV vì sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian qua. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay ĐTQG”.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã đầu tư nhiều vào bóng đá với tham vọng chiến đấu ở đấu trường lớn như World Cup. LĐBĐ nước này đã “bật đèn xanh” cho các doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá. Trong thời gian qua, rất nhiều CLB Trung Quốc đã “nổi đình nổi đám” trên thị trường chuyển nhượng nhờ những hợp đồng “bom tấn”.

Tuy nhiên, ông Gao Hongbo cho rằng sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu thế giới ở giải VĐQG Trung Quốc đang làm hại bóng đá nước nhà. Ông nói thêm: “Ở các đội bóng hàng đầu Trung Quốc, bộ khung đội hình đều là những cầu thủ nước ngoài. Vì vậy, các cầu thủ Trung Quốc không có nhiều cơ hội ra sân. Tôi gặp khá nhiều khó khăn khi triệu tập các cầu thủ lên tuyển”.

H.Long