1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Khánh Hoà, Than Quảng Ninh mất cơ hội lên đầu bảng V-League

(Dân trí) - Dù đội chủ nhà Khánh Hoá đá hỏng 1 quả phạt đền, cũng như có 1 cầu thủ bị đuổi ở cuối trận, nhưng Than Quảng Ninh vẫn thất bại 0-1 trước đội bóng phố biển, qua đó mất cơ hội lên ngôi đầu bảng.

Đội chủ nhà ra sân trong trận đấu vòng 5 Nuti Cafe V-League này với đội hình gần như mạnh nhất của họ, trung vệ ngoại Chaher chỉ huy hàng phòng ngự, còn tiền đạo Toure chơi cao nhất trên hàng tấn công.

Về phía Than Quảng Ninh, đội này cũng có lối đá tương tự, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng thường xuyên sử dụng các đường chuyền dài, nhằm vào tiền đạo Vinicius nơi tuyến đầu.

Đội bóng phố biển sớm có cơ hội mở tỷ số ở phút 7. Đấy là tình huống mà Toure đua tốc độ vượt qua các hậu vệ Than Quảng Ninh, nhưng thủ môn Tuấn Linh của đội bóng vùng mỏ kịp thời xuất tướng, ra khỏi vùng cấm địa, ngăn cản pha dứt điểm của tiền đạo đội chủ nhà.

Khánh Hoà đánh bại Than Quảng Ninh để ngăn đội bóng vùng mỏ lên ngôi đầu V-League (ảnh: T.V)
Khánh Hoà đánh bại Than Quảng Ninh để ngăn đội bóng vùng mỏ lên ngôi đầu V-League (ảnh: T.V)

Ngay sau đó, Than Quảng Ninh có câu trả lời. Nhận đường chuyền từ biên phải của đồng đội, Vinicius của đội khách bật cao hơn hậu vệ đội chủ nhà, đánh đầu đưa bóng qua khỏi tầm với của thủ môn Tuấn Mạnh. Nhưng tiếc cho Than Quảng Ninh là bóng lại dội xà ngang ra ngoài.

Hiệp 2, Khánh Hoà tiếp tục là đội có cơ hội trước. Phút 55, Lâm Ti Phông bị đốn ngã trong khu vực 16m50 của Than Quảng Ninh, trọng tài Nguyễn Quốc Hùng cho Khánh Hoà được hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, từ chấm 11m, Toure lại không thắng được thủ môn Tuấn Linh, bỏ qua tình huống có thể mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau tình huống này, Khánh Hoá bất ngờ lùi về nhường sân cho Than Quảng Ninh. Đội bóng vùng mỏ đẩy cao tấn công, nhưng điều dễ nhận thấy là các pha treo bóng bổng mà Than Quảng Ninh thực hiện nhằm vào khu vực 16m50 của đội bóng phố biển, không tạo ra hiệu quả, bởi hàng thủ của Khánh Hoà, được chỉ huy bởi trung vệ Chaher chống bóng bổng quá hiệu quả.

Mãi mê tấn công, Than Quảng Ninh trả giá ở phút 78, vì sự lơi lỏng trong phòng ngự. Trong tình huống này, Toure chuyền bóng cho Nhật Nam lao từ giữa sân vào khu cấm địa, trước khi dứt điểm từ khoảng 9m, đánh bại thủ thành Tuấn Linh, ghi bàn giúp Khánh Hoà vượt lên dẫn 1-0.

Đến phút 85, hậu vệ Tấn Điền của Khánh Hoà sau pha phạm lỗi với Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh phải nhận thẻ vàng thứ 2, dẫn đến thẻ đỏ và phải rời sân. Tuy nhiên, khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Than Quảng Ninh tận dụng ưu thế hơn người, để khoang thủng hàng thủ Khánh Hoà.

Ngay cả khi HLV Võ Đình Tân bên phía đội chủ nhà bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng trọng tài, thì Than Quảng Ninh vẫn không còn đủ thời gian để ghi bàn vào lưới Khánh Hoà, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1.

Trận thua vừa nêu khiến Than Quảng Ninh mất cơ hội lên ngôi đầu bảng V-League.

Kim Điền

Thua Khánh Hoà, Than Quảng Ninh mất cơ hội lên đầu bảng V-League - 2