1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đau trên sân Bulgaria, Hà Lan mất ngôi nhì bảng

(Dân trí) - “Cơn lốc màu da cam” đã thất bại 0-2 trên sân của Bugaria và vẫn giậm chân ở điểm số 7. Giờ đây Hà Lan đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 của bảng A và hy vọng giành thắng vé dự World Cup gần như không còn.

Hà Lan làm khách trên sân Bulgaria với nhiệm vụ kiếm trọn ba điểm để giúp đội bóng xứ sở hoa tulip tiếp tục duy trì ngôi vị nhì bảng. Tuy nhiên, đội bóng của Danny Blind chơi không tốt dù trong lần tập trung này họ có đầy đủ anh tài.

Bulgaria mở tỉ số ngay ở phút thứ 5 do công của Delev và tiền đạo của đội chủ nhà tiếp tục tỏa sáng ở phút 20 với bàn thắng nhân đôi cách biệt. Có hai bàn thắng, Bulgaria chơi thoải mái hơn và bất chấp mọi sự vẫy vùng của đội khách, họ cũng không cho Hà Lan ghi bàn. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới hết trận đấu.

Trận thua này khiến Hà Lan mất vị trí nhì bảng, giờ họ bị đẩy xuống vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Pháp 6 điểm. Thụy Điển đã leo lên vị trí nhì bảng với 10 điểm, trong khi với ba điểm từ chiến thắng này, Bulgaria cũng đã có 9 điểm và đang xếp trên Hà Lan.

Thất bại trước Bulgaria khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên Blind trở nên nóng hơn hẳn. Dường như Blind đang thất bại trong việc “trục vớt” Hà Lan, sau khi thất bại trong việc đưa đội bóng này giành quyền tham dự Euro, giờ đây hy vọng giành quyền tham dự World Cup của Hà Lan đang tắt lịm.


Blind chưa giúp Hà Lan có được sự ổn định

Blind chưa giúp Hà Lan có được sự ổn định

Đội hình thi đấu

Bulgaria (4-1-4-1): Mihaylov; Popov, Chorbadzhiski, Bozhikov, Petar (Nedyalkov, 86); Slavchev; Manolev, Kostadinov, Popov (Kraev, 67), Tonev; Delev (Bodurov, 89)

Hà Lan (4-3-3): Zoet; Karsdorp, de Ligt (Hoedt, 45), Martins Indi, Blind; Wijnaldum (Sneijder, 45), Klaassen, Strootman; Robben, Dost, Promes (de Jong, 68)

Hạo Minh