1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đậm Uzbekistan, U23 Nhật Bản trở thành cựu vương giải châu Á

(Dân trí) - Đội hình “chấp tuổi” của Nhật Bản tại VCK giải bóng đá U23 châu Á cuối cùng đã bị Uzbekistan chặn đứng tại tứ kết. Nếu có điều bất ngờ, thì đó là việc đội bóng vùng Trung Á thắng đậm Nhật đến 4-0.

Những phút đầu trận đấu diễn ra khá cân bằng, bước ngoặt chỉ xảy ra ở phút 30. Sau tình huống lộn xộn trước khung thành Nhật Bản, bóng bật ra, đến chân của Sidikov, và cầu thủ của Uzbekistan sút bóng rất căng từ khoảng 20m, đưa bóng vào góc cao khung thành Nhật Bản, giúp U23 Uzbekistan dẫn trước 1-0.

U23 Nhật Bản bất ngờ thua đậm U23 Uzbekistan
U23 Nhật Bản bất ngờ thua đậm U23 Uzbekistan

Sau bàn thua này, Nhật Bản bắt đầu bộc lộ sự non kém về kinh nghiệm. Lần đầu tiên tại giải năm nay, đội bóng xứ sở mặt trời mọc bị dẫn trước. Và khi bị dẫn trước, dàn cầu thủ U21 của Nhật Bản không đủ bản lĩnh để đứng vững trước sự già dặn của đối thủ lớn hơn mình 2 tuổi.

Chỉ 3 phút sau bàn thua đầu tiên, đội đương kim vô địch thua tiếp bàn thứ 2, từ một sai lầm của hàng thủ. Đấy là pha bóng mà trung vệ đội Nhật Bản để mất bóng rất bất cẩn, để Khamdamov cướp được, rồi dễ dàng đánh bại thủ môn đội đương kim vô địch trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Uzbekistan.

Chưa hết, trước khi hiệp 1 kết thúc 5 phút, Uzbekistan có tiếp bàn thắng thứ 3. Phút 40, Yakhshiboev của đội bóng Trung Á làm động tác giả đến 3 lần, loại hàng loạt hậu vệ Nhật Bản, rồi sút bóng cực hiểm từ khoảng 12m, nâng tỷ số lên 3-0 cho Uzbekistan.

Uzbekistan giành vé đầu tiên vào bán kết
Uzbekistan giành vé đầu tiên vào bán kết

Thua trước 3 bàn, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc xem như để cho trận đấu vuột khỏi tầm tay của mình.

Trong hiệp 2, Nhật Bản không những không thể ghi bàn danh dự, mà còn để thua thêm bàn thứ 4, với kịch bản không khác mấy so với bàn thua thứ 3.

Phút 47, Yakhshiboev dễ dàng rút thắng hậu vệ đội Nhật Bản lúc này đã xuống tinh thần trong pha đua tốc độ, rồi làm động tác giả loại hậu vệ vừa nêu, trước khi dễ dàng ghi bàn thắng thứ 4 của trận đấu, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng vùng Trung Á.

Thắng Nhật Bản, U23 Uzbekistan trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch của giải năm nay.

Thiện Nhân

Thua đậm Uzbekistan, U23 Nhật Bản trở thành cựu vương giải châu Á - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018