1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Bồ Đào Nha, U20 Hàn Quốc bị loại sớm tại World Cup U20

(Dân trí) - Chơi đầy cố gắng, nhưng chủ nhà Hàn Quốc đã nhận thất bại 1-3 trước U20 Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup U20 2017 trên sân Cheonan.

U20 Hàn Quốc được đánh giá rất cao ở giải lần này, bởi ngoài lợi thế chủ nhà họ đã từng hạ U20 Argentina. Đội bóng chủ nhà sở hữu lối chơi hiện đại và có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.


U20 Bồ Đào Nha (xanh) đã thể hiện sự sắc sảo trong dứt điểm

U20 Bồ Đào Nha (xanh) đã thể hiện sự sắc sảo trong dứt điểm

U20 Bồ Đào Nha không thể hiện được nhiều ở vòng bảng, nhưng họ vẫn đến từ nền bóng đá hàng đầu thế giới. Đó là lý do hậu duệ của C.Ronaldo là những người nhập cuộc tốt hơn, trong trận đấu vòng 1/8 trên sân Cheonan.

U20 Hàn Quốc chơi phòng ngự phản công, nhưng họ thiếu dứt khoát ở thời điểm quan trọng. Ngay phút thứ 10, U20 Bồ Đào Nha đã mở tỷ số khi nhận đường chuyền từ đồng đội, Xadas dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc ghi bàn giúp đại diện châu Âu có lợi thế.

Đội chủ nhà nỗ lực tấn công và liên tục ép sân. Cho Young Wook có hai cơ hội khá rõ rệt nhưng anh dứt điểm quá vội vàng và để cơ hội trôi qua.

U20 Bồ Đào Nha phối hợp đầy sắc sảo và hiệu quả tối đa trong các đợt tấn công. Phút 28 sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý, Bruno Costa dứt điểm xuyên hàng phòng ngự đưa bóng đi vượt tầm với của thủ môn U20 Hàn Quốc, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho U20 Bồ Đào Nha.


U20 Hàn Quốc (đỏ) đã chơi đầy cố gắng ở trận đấu này

U20 Hàn Quốc (đỏ) đã chơi đầy cố gắng ở trận đấu này

Lee Seung Woo thử vận may bằng cú sút phạt ở phút 33, nhưng thủ môn Diogo Costa đã bắt gọn. U20 Hàn Quốc suýt thủng lưới ở phút 39, rất may là cú đánh đầu của Xande Silva lại đưa bóng tìm đúng cột dọc.

Bước sang hiệp 2, U20 Bồ Đào Nha bất ngờ tăng tốc khiến U20 Hàn Quốc vất vả chống đỡ. Phút 48, Fernandes dứt điểm chéo góc nguy hiểm, rất may là thủ thành Song Bum Keun đã bay người cứu thua.

5 phút sau, Goncalves lại tung cú sút căng và thủ môn Song Bum Keun của U20 Hàn Quốc tiếp tục chơi xuất sắc. Cơ hội đẹp nhất đến với U20 Hàn Quốc ở phút 60, nhưng cú sút phạt của Park Seung Ho lại đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.

U20 Bồ Đào Nha có câu trả lời ở phút 68, nhưng cú đá của Gedson lại đi sạt cột dọc. u20 Hàn Quốc nỗ lực tấn công, nhưng các pha phối hợp của họ quá đơn giản và dễ bị đối thủ bắt bài.


Niềm vui chiến thắng của U20 Bồ Đào Nha

Niềm vui chiến thắng của U20 Bồ Đào Nha

Hy vọng của đội chủ nhà khép lại ở phút 70, Xadas đi bóng vượt qua hai cầu thủ U20 Hàn Quốc, rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho U20 Bồ Đào Nha.

U20 Hàn Quốc gần như mất tinh thần và họ chơi rệu rã ở cuối trận. Đội khách suýt có bàn thắng thứ tư ở phút 80, Xande Silva dễ dàng đi bóng vượt qua 3 cầu thủ U20 Hàn Quốc nhưng anh quá chần chừ dứt điểm để hậu vệ đối phương truy cản.

9 phút trước khi hết giờ, từ đường chuyền vào khu vực cấm địa từ bên cánh trái, Lee Sang Heon thực hiện pha cứa lòng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho U20 Hàn Quốc và đó là kết quả cuối cùng. Đội chủ nhà chính thức chia tay World Cup U20 2017 ngay từ vòng 1/8.

Thùy Linh

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017