1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ tướng gặp mặt chúc mừng thành tích của Hoàng Xuân Vinh

(Dân trí) - Trong buổi gặp mặt đoàn Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương lao động hạng Nhất tới xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng như danh hiệu cao quý khác cho một số thành viên đội bắn súng Việt Nam.

Vào chiều nay (16/8), tại trụ sở Văn phòng chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt đoàn Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016.

Tại buổi gặp mặt, Vụ trưởng vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VH, TT&DL) Phùng Huy Cấn đã chính thức công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với một số thành viên đội bắn súng Việt Nam.


Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Nhất từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Nhất từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo đó, với việc Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV và phá kỷ lục Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi nam, 1 HCB nội dung 50m súng ngắn hơi nam, xạ thủ này đã được trao Huân chương lao động hạng Nhất.

Cùng với đó HLV Nguyễn Thị Nhung được trao Huân chương lao động hạng Nhì. Chuyên gia Hàn Quốc Park Chung Gun được trao Huân chương hữu nghị vì những đóng góp của ông với bộ môn bắn súng Việt Nam thời gian qua.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Đại tá Hoàng Xuân Vinh giành được tấm HCV và HCB bộ môn bắn súng tại Olympic Rio 2016 đã mang lại niềm vui, niềm tự hào cho thể thao Việt Nam.

Kết quả mà Hoàng Xuân Vinh có được cũng là thành tích chung của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. Có thể nói đây là dấu mốc quan trọng và là động lực to lớn để thể thao Việt Nam tiếp tục vươn lên.

Thay mặt Chính phủ, tôi xin chúc mừng Đại tá Hoàng Xuân Vinh và HLV Nguyễn Thị Nhung”.


Thủ tướng khẳng định thành tích của Hoàng Xuân Vinh là dấu mốc quan trọng và là động lực to lớn để thể thao Việt Nam tiếp tục vươn lên.

Thủ tướng khẳng định thành tích của Hoàng Xuân Vinh là dấu mốc quan trọng và là động lực to lớn để thể thao Việt Nam tiếp tục vươn lên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ thêm cá nhân Thủ tướng rất hồi hộp khi theo dõi và cảm xúc “niềm vui vỡ òa” khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành được tấm HCV.

Cùng với đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành thể thao Việt Nam cần xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa một số môn, sử dụng kinh phí đầu tư hiệu quả nhất, kịp thời nhất cho các VĐV, HLV.

Thủ tướng cũng mong muốn bộ Quốc phòng tạo điều kiện hơn nữa để Đại tá Hoàng Xuân Vinh cống hiến, nâng cao thành tích cũng như đào tạo lớp trẻ.

Trong chia sẻ của mình, Đại tá Hoàng Xuân Vinh bày tỏ niềm vui mừng và sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cá nhân Thủ tướng cũng như sự ủng hộ của người dân cả nước. Đồng thời anh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện để giành nhiều hơn nữa vinh quang về cho Tổ quốc.


Thủ tướng gặp mặt đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016.

Thủ tướng gặp mặt đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016.


Thủ tướng trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì tới HLV Nguyễn Thị Nhung

Thủ tướng trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì tới HLV Nguyễn Thị Nhung


...và tặng Huân chương Hữu nghị tới chuyên gia Hàn Quốc Park Chung Gun

...và tặng Huân chương Hữu nghị tới chuyên gia Hàn Quốc Park Chung Gun


Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với đoàn thể thao Việt Nam.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với đoàn thể thao Việt Nam.

Vũ Phong

Ảnh: Minh Phương