1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Kiều Trinh được gọi là biểu tượng ở cúp châu Á

(Dân trí) - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gọi thủ môn Kiều Trinh của Việt Nam là biểu tượng của giải vô địch bóng đá nữ châu Á.

Thủ môn Kiều Trinh đã tham dự tất cả vòng chung kết bóng đá nữ châu Á kể từ năm 2006 tới nay. Cô là một trong số gương mặt kỳ cựu nhất góp mặt ở giải đấu năm nay.

Trang chủ AFC gọi Kiều Trinh là biểu tượng của giải bóng đá nữ châu Á
Trang chủ AFC gọi Kiều Trinh là biểu tượng của giải bóng đá nữ châu Á

Trước khi giải bóng đá nữ châu Á 2018 khởi tranh, trang chủ của LĐBĐ châu Á đã có buổi phỏng vấn thủ môn 32 tuổi này. Trong đó, tác giả đã ví Kiều Trinh như biểu tượng của giải đấu.

Trang chủ AFC viết: “Trải qua hơn một thập kỷ, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã trở thành biểu tượng của giải bóng đá nữ châu Á. Kể từ khi góp mặt ở giải đấu năm 2006, cô chưa từng vắng mặt ở giải đấu nào và chứng kiến bước thăng tiến của đội nhà”.

Trong buổi trả lời phỏng vấn AFC, thủ môn Kiều Trinh đã chia sẻ về kỷ niệm buồn khi đội nữ Việt Nam thua đội nữ Thái Lan trong trận tranh play-off giành vé dự World Cup bóng đá nữ vào năm 2015.

Cô chia sẻ: “Chúng tôi đã không thi đấu tốt và bỏ lỡ cơ hội giành vé dự World Cup. Chúng tôi coi thất bại ấy là động lực để chơi tốt ở giải đấu tại Jordan vào năm nay”.

Kiều Trinh cũng lên tiếng ca ngợi HLV Mai Đức Chung. Cô nói thêm: “Trước mỗi trận đấu, chúng tôi hứa sẽ cống hiến hết khả năng của mình để mang về chiến thắng cho đất nước. Đó là động lực để chúng tôi thi đấu tốt.

HLV Mai Đức Chung vô cùng nhiệt tình. Ông ấy hiểu rõ từng cầu thủ. Đó là yếu tố chính giúp ông ấy thành công trong vai trò HLV”.

Đội nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng đấu rất khó tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2018 khi phải chạm trán với Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Nhận định về bảng đấu này, Kiều Trinh cho biết: “Đó đều là những đội bóng mạnh, tầm cỡ thế giới. Chúng tôi phải đối diện với nhiều thách thức. Đối với tôi, giải đấu này là cơ hội tốt để cải thiện chất lượng đội bóng khi ngày càng có nhiều đội tham gia, với chất lượng ngày càng cao”.

Theo lịch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận mở màn giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2018 với Nhật Bản vào lúc 20h45 ngày 7/4 (theo giờ Việt Nam). Sau đó, chúng ta sẽ gặp Australia (00h00 ngày 11/4) và Hàn Quốc (20h45 ngày 13/4).

H.Long