1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thiếu vắng Van Dijk, Liverpool nhọc nhằn vượt ải Ajax

H.Long

(Dân trí) - Liverpool đã gặp quá nhiều khó khăn trong trận đấu mở màn vòng bảng Champions League với Ajax. Sau 90 phút thi đấu, họ đã giành chiến thắng chật vật với tỷ số 1-0.

Thiếu vắng Van Dijk, Liverpool nhọc nhằn vượt ải Ajax - 1

Kết quả loạt trận Champions League đêm qua

Liverpool đã gặp quá nhiều khó khăn trong thời gian qua. Đầu tiên là chấn thương của thủ thành Alisson. Tiếp theo đó, họ đã mất trung vệ Van Dijk tới hết mùa giải. Vận đen vẫn chưa dừng lại ở đó với Liverpool khi cả Joel Matip và Thiago đều chấn thương.

Chính những điều này (đặc biệt là việc Van Dijk nghỉ thi đấu dài hạn) đã khiến cho Liverpool gặp nhiều nghi ngờ. Thực tế, họ cũng đã trải qua trận đấu vô cùng vất vả trước Ajax vào đêm qua.

Thi đấu không hay nhưng Liverpool bất ngờ có bàn dẫn trước nhờ pha đá phản lưới nhà của Tagliafico

Sau 90 phút thi đấu, The Kop vượt qua đối thủ Hà Lan với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất tới từ pha đá phản lưới nhà của Tagliafico. Với chiến thắng này, đội bóng của HLV Jurgen Klopp đang tạm xếp thứ 2 bảng D với cùng 3 điểm như Atalanta nhưng kém chỉ số phụ. Ở trận đấu cùng giờ, Atalanta đã vùi dập Midtjylland với tỷ số 4-0.

Bước vào trận đấu này, HLV Jurgen Klopp không có nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ. Do đó, ông chỉ còn cách duy nhất là kéo Fabinho về đá cặp với Joe Gomez. Ở hàng tiền vệ, Curtis Jones được sử dụng bên cạnh James Milner và Wijnaldum. Trên hàng công, HLV người Đức vẫn sử dụng bộ ba tấn công Sadio Mane, Salah và Firmino.

Thiếu vắng Van Dijk, Liverpool nhọc nhằn vượt ải Ajax - 3

Hàng công của Liverpool không thể hiện được nhiều lối chơi khó chịu của Ajax

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá nhanh sau tiếng còi khai cuộc. Tới phút thứ 9, Ajax đã chịu tổn thất lớn khi cầu thủ này thi đấu khá hay từ đầu mùa là Mohammed Kudus đã dính chấn thương. Điều đó buộc HLV Ten Hag phải thay đổi cách tiếp cận khi tung Quincy Promes vào sân.

Ajax đã mang tới quá nhiều khó khăn cho Liverpool. Đội khách không thể tấn công trong khoảng 30 phút đầu. Thậm chí, hàng thủ Liverpool luôn bị đặt trong tình trạng báo động khi Ajax chủ động khoét sâu vào vị trí của Trent Alexander-Arnold. Phút 21, Gravenberch dứt điểm ra ngoài trong tư thế trống trải. Phút 33, tới lượt Promes bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần khi bị thủ thành Adrian dùng chân cứu thua.

Thiếu vắng Van Dijk, Liverpool nhọc nhằn vượt ải Ajax - 4

Fabinho cứu thua ngay trên vạch vôi cho Liverpool

Trong thế trận bế tắc, Liverpool đã bất ngờ nhận được món quà ở phút 35. Từ pha tạt bóng của Sadio Mane, Tagliafico đã lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, khiến cho đại diện Hà Lan chịu bàn thua đáng tiếc. 1-0 Liverpool vượt lên dẫn trước.

Có được bàn thắng dẫn trước, Liverpool không những không dễ đá hơn mà còn phải chịu áp lực lớn hơn. Phút 44, Tadic đã loại bỏ được thủ thành Adrian với pha tâng bóng qua đầu nhưng Fabinho lại kịp thời lao về cứu thua ngay trên vạch vôi cho The Kop.

Thiếu vắng Van Dijk, Liverpool nhọc nhằn vượt ải Ajax - 5

Fabinho đã có trận đấu tương đối tốt trong vai trò thay thế Van Dijk

Bước sang hiệp 2, HLV Jurgen Klopp quyết định tung Jordan Henderson vào thay Curtis Jones để ổn định tuyến giữa. Dù vậy, phút 47, họ lại “chết hụt” khi Davy Klaassen dứt điểm trúng cột dọc khung thành của Adrian.

Tới phút 60, HLV Jurgen Klopp đã đưa ra quyết định táo bạo khi thay cả ba tiền đạo Sadio Mane, Salah, Firmino cùng một lúc. Minamino, Jota và Shaqiri là những người vào sân thay thế.

Thủ thành Adrian đã có trận đấu xuất thần

Dù vậy, trong thời gian còn lại, Liverpool lại lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt, chứ không ưu tiền hàng công. Cuối cùng, họ đã xuất sắc giữ được mành lưới trước sức ép của Ajax và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0.

Đội hình thi đấu:

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs (Traore 84) Martinez, Tagliafico, Klaassen (Labyad 74) Blind (Huntelaar 84), Gravenberch, Neres (Ekkelenkamp 74), Tadic, Kudus (Promes 9)

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson, Milner (R Williams 90) Wijnaldum, Jones (Henderson 45) Salah (Jota 60) Firmino (Minamino 60), Mane (Shaqiri 60).