1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy trò Mourinho có cơ hội sánh ngang thế hệ vàng của Real Madrid

(Dân trí) - Real Madrid của Di Stefano, của Quinta del Vulture, của Galacticos đã làm được những chiến tích vĩ đại tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Giờ đây, thầy trò Mourinho đang đứng trước cơ hội để sánh ngang với những thế hệ vàng tại Bernabeu trong quá khứ kể trên.

Chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Galatasaray trong trận lượt đi đã giúp Real Madrid gần như đặt một chân vào bán kết. Nếu có được một kết quả có lợi trong chuyến hành quân đến Istanbul vào rạng sáng mai, thầy trò Jose Mourinho sẽ tái lập được kỳ tích mà chỉ có những thế hệ vàng trong lịch sử Real Madrid từng làm được tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Mou-Team (thầy trò Mourinho) sẽ có năm thứ 3 liên tiếp lọt vào bán kết Champions League (C1 ­cũ), thành tích mà chỉ có những thế hệ thành công nhất của Real Madrid có thể làm được.

Thành tích của Real Madrid tại đấu trường châu Âu qua các năm
Thành tích của Real Madrid tại đấu trường châu Âu qua các năm

Thế hệ của Di Stefano chính là những người đầu tiên lập được chiến tích vĩ đại này và cũng là những người thành công nhất trong lịch sử. Không chỉ 3 lần liên tiếp lọt vào bán kết cúp châu Âu, từ năm 1955 đến 1960, Real Madrid đã 5 lần liên tiếp lọt vào bán kết giải vô địch châu Âu và sau đó đều bước lên đỉnh cao nhất. Tuy chỉ mất thêm 6 năm nữa để Real Madrid có thêm một chức vô địch châu Âu nhưng “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” phải đợi đến 29 năm mới có được chuỗi 3 năm góp mặt tại bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của Beenhakker cùng nhóm huyền thoại La Quinta del Vulture bao gồm Emilio Butragueño, Manolo Sanchís, Martín Vázquez, Míchel và Miguel Pardeza hiện diện trên sân cỏ, từ năm 1986 đến 1989, Real Madrid liên tục góp mặt tại vòng bán kết cúp C1 đáng tiếc lại không thể bước lên đỉnh cao nhất như những tiền bối trong quá khứ. Tuy nhiên thế hệ La Quinta del Vulture cũng được đánh giá rất cao với 2 danh hiệu cúp C3 liên tiếp ngay trước chuỗi 3 mùa giải liên tiếp lọt vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cùng với 5 chức vô địch La Liga liên tiếp.

Chu kỳ thành công thứ 3 của Real Madrid đến ở giai đoạn cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Vicente Del Bosque và một thế hệ lấy lừng được biết đến dưới cái tên mỹ miều Galacticos (giải thiên hà) do chính Florentino Perez xây dựng. Trong 4 mùa giải từ 1999 đến 2003, Real Madrid liên tiếp lọt vào bán kết Champions League trong đó có 2 mùa giải đăng quang. Thực chất mùa giải 1997/98, Real Madrid đã lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu song thành tích của Real Madrid đã bị ngắt quãng bởi mùa giải 1998/99 Real Madrid phải dừng chân ở tứ kết.

Bây giờ, Jose Mourinho đang có cơ hội lớn để cùng các học trò sánh ngang với ba thế hệ huyền thoại trong lịch sử Real Madrid. Chiến thắng trước Galatasaray hoàn toàn nằm trong tầm tay Mou team để tiếp tục tiến thêm một bước nữa đến giấc mơ El Decima. Trong lịch sử Real Madrid thì chỉ có thế hệ La Quinta del Vulture được dẫn dắt bởi Beenhakker là không thể đăng quang dù 3 lần liên tiếp lọt vào tới bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Mourinho và các học trò sắp sánh ngang với các tiền bối vĩ đại tại Bernabeu
Mourinho và các học trò sắp sánh ngang với các tiền bối vĩ đại tại Bernabeu

Jose Mourinho chính là kiến trúc sư cho sự hồi sinh của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” tại đấu trường châu Âu khi chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã xóa dớp mắc kẹt ở vòng 1/8 Champions League 6 năm liên tiếp cho Real Madrid. Chưa dừng lại ở đó, Mourinho đang dẫn dắt Real Madrid đến với một trong những chu kỳ thành công nhất trong lịch sử. Không thể phủ nhận, đấu trường Champions League chính là nguồn cảm hứng bất tận cho “người đặc biệt” thăng hoa.

Ngoài thành tích ấn tượng với Real Madrid, Jose Mourinho đang hướng tới mùa giải thứ 4 liên tiếp góp mặt tại bán kết Champions League (1 lần với Inter Milan, 2 lần với Real Madrid), kỳ tích mà chỉ có duy nhất Pep Guardiola làm được. Nếu tính trong vòng 10 năm trở lại đây, đã có tổng cộng 21 chiến lược gia từng điều binh khiển tướng tại bán kết đấu trường danh giá nhất châu Âu và chính Mourinho là người góp mặt nhiều lần nhất. Cụ thể người đặc biệt đã đưa các đội bóng mà ông dẫn dắt tham dự sáu trận bán kết từ mùa 02-03 đến nay, bao gồm Porto (1) Chelsea (2), Inter (1) và Real Madrid (2).

Guardiola, Ferguson và Ancelotti xếp thứ 2 với 4 lần còn Rafa Benitez xếp thứ 3 với 3 lần. Ngoài ra, nếu Real Madrid tiếp tục giành vé lọt vào bán kết Champions League ở mùa giải này, Mourinho sẽ cân bằng kỷ lục 7 lần tham dự bán kết Champions League của Alex Ferguson, chiến lược gia góp mặt ở bán kết nhiều nhất trong lịch sử.

Ngọc Trung