1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thành Lương luôn tin ở Brazil, Hồng Sơn đặt cửa cho Đức

(Dân trí) - Sau Argentina thoát cửa hiểm để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018, hai ông lớn Brazil và Đức cũng được nhiều người chờ đợi sẽ đi tiếp ở giải đấu năm nay, dù họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Cục diện bảng E World Cup 2018 trở nên đặc biệt hấp dẫn khi cả 3 đội đều có quyền tự quyết số phận của mình. Brazil với chiến thắng đầu tay đã vươn lên dẫn đầu với 4 điểm cùng hiệu số +2. Trong khi đó, Serbia đánh mất rất nhiều lợi thế. Họ đã dẫn trước Thụy Sỹ nhưng rồi bị đối thủ ngược dòng. Kết quả này khiến Serbia (3 điểm) tụt xuống thứ 3 và phải quyết chiến với Brazil đêm nay.


Đức và Brazil sẽ bước vào loạt trận khó khăn đêm nay

Đức và Brazil sẽ bước vào loạt trận khó khăn đêm nay

Brazil cũng đã tìm lại được cảm giác chiến thắng. Sau trận ra quân đầy khó khăn với Thụy Sỹ, đoàn quân của HLV Tite chơi mượt hơn rất nhiều trước Costa Rica. Sức ép khủng khiếp mà đội bóng samba duy trì đã khiến đối thủ gục ngã cho dù trước đó Keylor Navas đã chỉ huy đồng đội chiến đấu ngoan cường.

Từ đầu giải, tiền vệ Thành Lương vẫn luôn tin là Brazil sẽ vào sâu, thậm chí giành chức vô địch. Chính vì thế mà ở trận đấu cuối vòng bảng đêm nay, tiền vệ CLB Hà Nội đặt cửa chiến thắng cho Neymar và các đồng đội.

Trong khi đó, chiến thắng trước Thụy Điển ở thế 10 chọi 11 như giúp tuyển Đức tháo gỡ tâm lý và hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ trước Hàn Quốc để giành vé đi tiếp.

Hàng công cỗ xe tăng Đức được cải thiện rõ rệt. Cách tiếp cận khung thành đối thủ cho thấy sự đa dạng, từ trung lộ đến đánh biên, sút xa. Dĩ nhiên khâu tận dụng cơ hội của họ vẫn là vấn đề cần khắc phục khi họ tung ra tới 34 cú dứt điểm sau 2 trận để đổi lấy 2 bàn thắng. Nhưng dẫu sao HLV Joachim Loew đã tìm ra chìa khóa ghi bàn, và gặp Hàn Quốc có thể sẽ chơi một trận hay nhất từ đầu giải.

Theo cựu danh thủ Hồng Sơn, Đức ở giải đấu nào cũng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch, vì thế mà những khó khăn vừa qua chưa là gì với cỗ xe tăng. Đức sẽ đánh bại Hàn Quốc để bước tiếp vào vòng trong, hướng tới việc bảo vệ ngôi vương của mình.

Tiến Đạt