1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thành Lương: “Gặp đối thủ nào cũng phải chiến đấu hết mình”

(Dân trí) - Theo tiền vệ Phạm Thành Lương, mặt bằng chung của bóng đá khu vực đang có khoảng cách không nhiều, nên dù có là Thái Lan hay Campuchia thì các đội bóng đều có cơ hội vô địch. Xác định điều này, nên đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ tôn trọng mọi đối thủ.

Thành Lương là một trong 4 cầu thủ còn sót lại từ AFF Cup 2008. Từ ngày tập trung ĐTVN dưới thời HLV Hữu Thắng, anh cũng là cầu thủ gần như không vắng mặt. Do có thâm niên ở đội tuyển, nên chân sút CLB Hà Nội T&T luôn nhận được sự kính trọng, yêu quý từ các cầu thủ trẻ.


Thành Lương đánh giá trình độ các đội bóng Đông Nam Á khá đồng đều

Thành Lương đánh giá trình độ các đội bóng Đông Nam Á khá đồng đều

Tại AFF Cup năm nay, Thành Lương sẽ gặp lại những đối thủ quen thuộc của mình. Cũng vì thế mà chân sút người Hà Nội là người hiểu rõ được sức mạnh từ các đội bóng trong khu vực. Anh đánh giá, các đội có mặt bằng chung ngày càng được thu hẹp, nên nếu ĐTVN cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước bất cứ trận đấu nào.

Thành Lương đánh giá ĐTVN có chất lượng đồng đều, các cầu thủ có sự gắn kết, đoàn kết rất cao. Ai cũng muốn được ra sân thi đấu và chính điều này đã tạo nên tính cạnh tranh rất tốt trong đội.

Về phần mình, HLV Hữu Thắng cũng khẳng định ĐTVN sẽ tôn trọng mọi đối thủ: “Chúng tôi không bao giờ xem nhẹ, chủ quan trước bất cứ đối thủ nào. Trình độ bóng đá của Đông Nam Á và thế giới đang xích lại gần nhau.

Như các bạn đã thấy, Myanmar rồi Malaysia và Campuchia đều là những đối thủ mà chúng ta đã gặp rất nhiều lần. Vì vậy, tôi và các học trò sẽ phải tính toán cẩn thận từng trận, từng trận một, với tất cả sự chặt chẽ nhất, tập trung nhất thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra”.

Việt Long (từ Yangon, Myanmar)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016