1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 12 V-League 2017:

Thanh Hoá “lưỡng đầu thọ địch” với các đội bóng của bầu Hiển

(Dân trí) - Trong số 3 đội bóng dẫn đầu bảng hiện nay, thì có đến 2 đội chịu ảnh hưởng của bầu Hiển là Hà Nội FC và Quảng Nam, đội còn lại là Thanh Hoá. Cả 3 đều sẽ có các chuyến làm khách ở vòng 12.

Lịch thi đấu vòng 12

Ngày 7/4

18h, sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – Quảng Nam

Ngày 8/4

17h, sân Vinh: SL Nghệ An – CLB TPHCM

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai – Thanh Hoá

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng – Cần Thơ

Ngày 9/4

16h, sân Hoà Xuân: SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương

17h, sân Nha Trang: Khánh Hoà – Hà Nội FC

17h30, sân Long An: Long An – Than Quảng Ninh

Cặp đấu đáng chú ý nhất vòng đấu là trận cầu giữa HA Gia Lai và Thanh Hoá trên sân Pleiku. Thanh Hoá vẫn đặt quyết tâm vô địch, nhưng đối diện với họ là hàng loạt chướng ngại vật là các đội bóng của bầu Hiển.

Hiện tại, 2 đội đang trực tiếp cạnh tranh ngôi đầu với đội bóng xứ Thanh là Hà Nội FC và Quảng Nam. Chính vì thế, Thanh Hoá đặt quyết tâm chiến thắng trước HA Gia Lai, dù phải thi đấu trên sân đối phương.

Nhưng thắng HA Gia Lai lúc này có thể không phải là điều đơn giản, vì đội bóng phố núi đang lên tinh thần sau khi vượt qua Quảng Nam ở vòng đấu trước.

Thanh Hoá (áo vàng) có chuyến làm khách nhiều khó khăn trên sân Pleiku ở vòng 12 (ảnh: Gia Hưng)
Thanh Hoá (áo vàng) có chuyến làm khách nhiều khó khăn trên sân Pleiku ở vòng 12 (ảnh: Gia Hưng)

Thanh Hoá được đánh giá cao hơn về mặt thực lực và kinh nghiệm, về chất lượng cầu thủ có trong đội hình. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng của HLV Petrovic được phép đá vội vã trước Công Phượng và các đồng đội.

Nếu Thanh Hoá từ tốn trong triển khai lối chơi, chặt chẽ về mặt đấu pháp thì cơ hội chiến thắng của họ sẽ cao hơn nếu họ chọn lối chơi nhanh trước Gỗ.

Trong khi đó, ở sân Thống Nhất, 2 đội bóng cùng thuộc bầu Hiển là Sài Gòn FC và Quảng Nam sẽ đụng nhau. Ở thời điểm nhạy cảm như hiện nay, cặp đấu này bỗng chốc cũng trở nên nhạy cảm.

Chẳng biết Quảng Nam trong thế cần điểm để tranh ngôi vô địch sẽ được người anh em cùng chủ sở hữu là Sài Gòn FC đón tiếp bằng thái độ nào? Nếu Sài Gòn FC quyết đấu trên sân Thống Nhất, Quảng Nam rất khó có cửa để thắng đội bóng thành phố, vì đoàn quân trong tay của HLV Nguyễn Đức Thắng không hề yếu.

Tuy nhiên, liệu Sài Gòn FC có quyết đấu với Quảng Nam hay không là chuyện chẳng ai dám chắc? Và Sài Gòn FC cũng đừng quên rằng vòng trước chỉ có khoảng 200 – 300 người đến sân Thống Nhất xem họ thi đấu, xuất phát từ sự dị ứng với các đội bóng của bầu Hiển mà người hâm mộ Việt Nam thể hiện, từ tâm lý không thích tình trạng “một ông chủ - nhiều đội bóng” trên sân cỏ V-League.

Sài Gòn FC còn một trận đấu tưng bừng trước Quảng Nam để kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất (ảnh: Trọng Vũ)
Sài Gòn FC còn một trận đấu tưng bừng trước Quảng Nam để kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất (ảnh: Trọng Vũ)

Nếu Sài Gòn FC tiếp tục không đá hết mình trước đội bóng cùng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển là Quảng Nam, họ sẽ tiếp tục đánh mất niềm tin nơi khán giả TPHCM.

Trong khi đó, ở sân Nha Trang, Hà Nội FC làm khách trước đội bóng khó chịu Khánh Hoà. Đội bóng phố biển vừa thắng một CLB khác thuộc sở hữu của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng cách nay 1 tuần, giờ họ tiếp tục sẽ ngán đường 1 đội bóng khác của bầu Hiển là Hà Nội FC.

Đây là trận đấu mà cho dù có lợi thế sân nhà, tin rằng Khánh Hoà cũng không chọn lối chơi tấn công, vì đối thủ là Hà Nội FC mới là những người cần chiến thắng hơn họ.

Hà Nội FC mới là đội cần tấn công, nhưng khi đẩy cao đội hình, đội bóng thủ đô có thể dính đòn “hồi mã thương”nổi tiếng của đội bóng phố biển, dựa trên nền tảng thể lực và tốc độ cao, được xây dựng dưới thời HLV Võ Đình Tân.

Ngược xuống nhóm dưới, Long An tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà trong bối cảnh mà nếu thua nữa, Long An dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng về mặt niềm tin.

Ngặt nỗi, khả năng đội bóng miền Tây Nam bộ thất bại là khả năng rất dễ xảy ra, bởi Than Quảng Ninh có lực lượng tốt hơn hẳn Long An. Thậm chí, nếu Long An càng đá tấn công thì họ càng mau thua, vì đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương hiện có hàng thủ quá mong manh, lại yếu về mặt thể lực, nên càng chơi nhanh càng dễ mất sức.

Ở các cặp đấu khác, SL Nghệ An và Hải Phòng mạnh hơn so với CLB TPHCM và Cần Thơ, nhất là khi họ được đá trên sân nhà. Còn trận SHB Đà Nẵng gặp B.Bình Dương xem ra dễ hoà vì không bên nào mạnh hơn bên nào.

Thanh Hoá “lưỡng đầu thọ địch” với các đội bóng của bầu Hiển - 3

Kim Điền

Thanh Hoá “lưỡng đầu thọ địch” với các đội bóng của bầu Hiển - 4

Dòng sự kiện: V-League 2017