1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng trận thứ 10 liên tiếp, Bayern Munich bỏ xa phần còn lại 18 điểm

(Dân trí) - Giải Bundesliga gần như ngã ngũ với sự thống trị của Bayern Munich. Sau chiến thắng trước Mainz hôm qua, “Hùm xám” đã bỏ xa phần còn lại tới 18 điểm.

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh liên tiếp “rớt đài”, Bayern Munich đang một mình một ngựa trên hành trình diễn tới ngôi Vương ở Bundesliga. Hôm qua, họ đã giành chiến thắng thứ 10 liên tiếp sau khi vượt qua Mainz.

Bayern Munich dễ dàng hạ gục Mainz với tỷ số 2-0
Bayern Munich dễ dàng hạ gục Mainz với tỷ số 2-0

Thực tế, mặc dù HLV Jupp Heynckes đã chủ động xoay tua đội hình nhưng Bayern Munich vẫn vượt trội hoàn toàn so với Mainz. Họ dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của James Rodriguez và Ribery.

Với kết quả này, Bayern Munich đang có 53 điểm sau 21 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Leverkusen tới 18 điểm. Đó là khoảng cách quá lớn để bất cứ ai tin rằng chức vô địch Bundesliga khó thoát khỏi tay của “Hùm xám”.

Bước vào trận đấu này, HLV Jupp Heynckes đã chủ động để Robert Lewandowski nghỉ ngơi, nhường vị trí cho Sandro Wagner. Trong khi đó, Thomas Muller, James Rodriguez và Franck Ribery là những cầu thủ chơi ngay phía sau chân sút người Đức.

Bayern Munich chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, họ đã thực sự gặp bế tắc trong việc tìm được vào khung thành của Mainz. Trong bối cảnh ấy, đội bóng xứ Bavaria bất ngờ vượt lên từ tình huống cố định.

Họ đã bỏ xa phần còn lại Bundesliga 18 điểm
Họ đã bỏ xa phần còn lại Bundesliga 18 điểm

Phút 33, Sebastian Rudy có pha treo bóng từ quả phạt góc bên cánh trái. Bóng bật ra đúng vào vị trí của Ribery. Lão tướng người Pháp đã thực hiện cú sút căng như kẻ chỉ, không cho thủ thành Mainz bất kỳ cơ hội nào cản phá.

Cuối hiệp 1, Bayern Munich đã có bàn thắng thứ 2. Từ đường chuyền của Corentin Tolisso, James Rodriguez đã có pha đỡ ngực gọn gàng, trước khi vô lê tung lưới của thủ thành Zentner, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút đầu hiệp 2 tiếp tục chứng kiến sức ép khủng khiếp của Bayern Munich. Nếu may mắn, các chân sút của “Hùm xám” đã có thể ghi được bàn thắng thứ 3 sau các cơ hội của Wagner, James Rodriguez hay Ribery.

Trong những phút còn lại, Bayern Munich chủ động chơi chắc để bảo toàn thể lực. Mainz cũng không có tình huống tấn công đáng chú ý nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội bóng của HLV Jupp Heynckes.

Đội hình thi đấu:

Mainz: Zentner – Donati, Diallo, Bell (c), Hack, Holtmann (Berggreen 72') - Gbamin, Latza - Öztunali (Quaison 46'), Maxim (Serdar 57') - Muto

Bayern: Ulreich - Rafinha, Boateng, Hummels, Bernat - Rudy (Alaba 69'), Tolisso - Müller (c), James, Ribery (Coman 81') - Wagner (Lewandowski 62')

Thắng trận thứ 10 liên tiếp, Bayern Munich bỏ xa phần còn lại 18 điểm - 3

H.Long