1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng nhọc nhằn Đông Timor, U23 Malaysia bất lợi trước cuộc đấu với U23 Việt Nam

(Dân trí) - U23 Malaysia phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 1-0 trước Đông Timor ở bảng B bóng đá nam SEA Games trên sân Bishan. Ngoài ra, Malaysia sẽ không có cầu thủ hay nhất Mansor Nazmi Faiz ở trận gặp U23 Việt Nam ngày 2/6 tới.

Cả U23 Malaysia lẫn U23 Đông Timor đang chịu nhiều sức ép, khi BTC giải phát hiện có dấu hiệu gian lận tỷ số trước cuộc đấu này. Nhưng trận đấu vẫn diễn ra bình thường và U23 Malaysia nỗ lực giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

U23 Malaysia đã khởi đầu không tồi và dẫn trước ngay từ phút 11. Nhưng kể từ thời điểm Mansor Nazmi Faiz nhận thẻ đỏ rời sân, U23 Malaysia đã chơi chậm lại và phải rất vất vả mới bảo toàn được chiến thắng nhọc nhằn 1-0.

U23 Malaysia đã phải trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn trước Đông Timor

U23 Malaysia đã phải trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn trước Đông Timor

Giành được 3 điểm nhọc nhằn, U23 Malaysia tạm thời xếp sau cả U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan (đều thắng 6-0 ngày mở màn) do thua về hiệu số bàn thằng. Không những vậy, U23 Malaysia sẽ gặp nhiều bất lợi khi không có sự phục vụ của Mansor Nazmi Faiz ở trận gặp Việt Nam ngày 2/6 tới do án treo giò.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Malaysia đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Đông Timor lại chơi phòng ngự số đông khá chặt chẽ khiến các cầu thủ Malaysia gặp bế tắc.

Chơi không quá ấn tượng, nhưng U23 Malaysia bất ngờ có bàn thắng ở phút 12. Sau đường chuyền chuẩn xác của Ahmad, Devandrn dứt điểm ở vị trí thoải mái làm tung lưới U23 Đông Timor, mở tỷ số 1-0 cho U23 Malaysia.

Bàn thắng giúp U23 Malaysia chơi tự tin hơn, phút 16 sau quả tạt của Devandrn Saarvindran bên cánh phải, Ahmad băng vào đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác. Đội bóng áo vàng vẫn nỗ lực tấn công, nhưng chưa đạt đến hiệu quả bởi lối chơi quyết tâm của hàng thủ U23 Đông Timor.

Đông Timor cũng có những pha lên bóng có nét, phút 26 Da Fonseca. sút phạt từ khoảng cách trên 30 m, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Abu Bakar. U23 Malaysia càng chơi càng cho thấy dấu hiệu sốt ruột trong các pha dứt điểm và chơi khá mất bình tĩnh.

Điểm nhấn của trận đấu đã đến ở phút 31, Mansor Nazmi Faiz có pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Đông Timor và bị thẻ đỏ rời khỏi sân. Chơi thiếu người, nhưng U23 Malaysia vẫn nỗ lực chơi tấn công để ghi thêm bàn thắng.

U23 Malaysia mất đi cầu thủ hay nhất của mình trước trận gặp U23 Việt Nam

U23 Malaysia mất đi cầu thủ hay nhất của mình trước trận gặp U23 Việt Nam

Phút 36, Devandrn Saarvindran căng ngang, đưa bóng chạm người hậu vệ U23 Đông Timor và đổi hướng, nhưng bóng không đi vào khung thành của Maxanches. Cuối hiệp 1, Abu Hassan Saari chuyền bóng vào từ cánh trái để Ahmad dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Đông Timor.

Bước sang hiệp 2 do chơi thiếu người, U23 Malaysia chủ trương chơi thận trọng và không đẩy đội hình lên quá cao. Chính điều đó khiến U23 Đông Timor có nhiều cơ hội để lên bóng, còn U23 Malaysia quyết định chơi phản công.

Phút 59, cầu thủ vừa vào sân Che Hashim bứt tốc sau pha phản công nhanh. Tuy nhiên, cú căng ngang của anh sau đó đã bị hậu vệ U23 Đông Timor chặn lại. 15 phút sau, Sau quả phạt góc bên cánh phải, Saidin Amer đánh đầu đưa bóng trúng xà khung thành U23 Đông Timor.

Về cuối trận, U23 Đông Timor gia tăng sức ép nhưng lại tạo điều kiện để Malaysia chơi phản công. Phút 73 Devandrn Saarvindran dứt điểm chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc. U23 Malaysia đã chơi đầy nỗ lực ở cuối trận và bảo toàn chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu với U23 Đông Timor.


Đội hình xuất phát

U23 Đông Timor: Maxanches, Sabas Vitor, Oliveira, De Almeida Barbosa, Palmeira Neto, Higinio Fernandes, De Araujo Magno, Alves Ima Kefi, Da Silva Araujo, Rosa Ribeiro, Da Fonseca.

U23 Malaysia: Abu Bakar, Devandrn, Mansor, Ahmad, Robbat, Abu Hassan Saari, Othman, Azlin, , Saidin, Awang Kechik, Thomas.

K.A