1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thắng ĐT Long An 7-2, SL Nghệ An vô địch U17 Quốc gia

(Dân trí) - Khởi đầu không thật sự ấn tượng, tuy nhiên SL Nghệ An đã lên ngôi vô địch giải U17 Quốc gia 2012 sau chiến thắng ấn tượng 7-2 trước ĐT Long An trong trận chung kết...

 
Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 SL Nghệ An là đội cầm bóng tốt hơn và làm chủ thế trận. Nhưng trong suốt các trận đấu kể từ đầu giải, U17 ĐT Long An là đội thể hiện được khả năng phòng ngự số đông khá tốt.
 
 
ĐT Long An (đỏ) là đội khởi đầu tốt hơn - Ảnh: Sơn Dũng

ĐT Long An (đỏ) là đội khởi đầu tốt hơn - Ảnh: Sơn Dũng
 
Trong một tình huống phản công chớp nhoáng ở đầu trận, bóng được chọc khe xuống khá nhanh cho Anh Tú và tiền đạo này đã băng xuống lạnh lùng đánh bại thủ thành Trần Đô, mở tỷ số 1-0 cho ĐT Long An.
 
Sau bàn thua, SL Nghệ An dồn lên tấn công, nhưng họ vấp phải lối đá khá rắn của ĐT Long An. Tuấn Tài và Hữu Tuấn cũng có hai cơ hội khá đẹp, nhưng cả hai cầu thủ này đều tỏ ra khá vô duyên trong dứt điểm.
 
Tuy nhiên, nỗ lực tấn công của SL Nghệ An cũng được đền đáp xứng đáng với pha sút xa tuyệt đẹp của Đình Châu, san bằng tỷ số 1-1 của trận đấu ở phút 34. Ở tình huống này, thủ thành Vĩnh Phú đã chơi không tập trung.
 
Nhưng ĐT Long An vẫn cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong tấn công. Hoàng Dương đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi tung cú sút hiểm hóc hạ Trần Đô, giúp ĐT Long An dẫn lại 2-1 và đó cũng là kết quả của hiệp 1.
 
Sang hiệp 2, SL Nghệ An tiếp tục đẩy cao đội hình và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 47, khi Tuấn Tài chọn vị trí chính xác đánh bại thủ thành Vĩnh Phú, đưa trận đấu trở về thế quân bình 2-2.
 
 
Nhưng SLNA lại giành chiến thắng 7-2 để giành chức vô địch - Ảnh: Sơn Dũng

Nhưng SLNA lại giành chiến thắng 7-2 để giành chức vô địch - Ảnh: Sơn Dũng
 
 
Các cầu thủ SL Nghệ An càng chơi càng hưng phấn và phút 54, Đình Châu sút xa hạ Vĩnh Phú giúp đội bóng xứ Nghệ dẫn lại 3-2. ĐT Long An buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công và họ bắt đầu để lộ những sơ hở trong phòng ngự.
 
SL Nghệ An đã tận dụng tốt những lỗ hổng đó và phút 60, Vũ Đạt dứt điểm gọn gàng hạ Vĩnh Phú trong tình huống đối mặt. 4-2 đầy dễ dàng cho SL Nghệ An. Đúng 1 phút sau, Tuấn Tài đi bóng tốc độ rồi tung cú sút chéo góc, đào sâu cách biệt lên thành 5-2 cho SL Nghệ An.
 
Đến phút 64, Phú Nguyên nâng tỷ số lên thành 6-2 cho đội bóng xứ Nghệ khi tinh thần của đối phương đã rệu rã. Cơn mưa bàn thắng chính thức chấm dứt ở phút 70, Xuân Mạnh dứt điểm bình tĩnh hạ Vĩnh Phú, ấn định thắng lợi 7-2 cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường.
 
U17 SL Nghệ An chính thức bước lên ngôi vô địch U17 Quốc gia 2012 sau trận chung kết bùng nổ, còn với U17 ĐT Long An, thành tích á quân cũng là khá tuyệt vời, dù họ đã chơi khá bạc nhược trong trận chung kết.
 
Kết quả giải U17 Quốc gia 2012 - Cúp Thái Sơn Nam
 
Vô địch: U17 SL Nghệ An
Á quân: U17 ĐT Long An
Đồng hạng ba: U17 Huế, U17 HA Gia Lai
Vua phá lưới: Tuấn Tài (SLNA), 5 bàn
Cầu thủ hay nhất: Đình Châu (SL Nghệ An).
 

K.A