1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đẹp Man City, Monaco giành vé vào tứ kết

(Dân trí) - Monaco trên sân nhà đã giành chiến thắng 3-1 trước Man City, qua đó có được kết quả hòa với tổng tỉ số 6-6. Do ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách, Monaco đã giành tấm vé vào tứ kêt Champions League.

Trước trận đấu lượt về vòng 1/8, Guardiola thẳng thắn thừa nhận rằng đội bóng của ông không được phép phòng thủ bảo vệ tỉ số (5-3), chỉ có tấn công ghi thêm bàn thắng mới đem lại cơ hội đi tiếp cho Man City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha làm đúng như tuyên bố khi xếp đội hình tốt nhất cho mặt trận tấn công.

Monaco đã không có sự phục vụ của Falcao. Tuy nhiên, đội bóng này nhanh chóng chứng tỏ rằng họ là một tập thể tốt mà không phụ thuộc vào cá nhân, Monaco tiếp tục trình diễn cho người hâm mộ thấy khả năng tấn công tốt của đội bóng này. Phút thứ 8, tài năng trẻ Mbappe mở tỉ số cho đội chủ nhà và tới phút 29 tỉ số được nhân đôi, người ghi bàn là Fabinho.

Hai bàn thắng giúp Monaco chiếm lợi thế đi tiếp, Man City hiểu điều đó nhưng đội bóng của Guardiola tấn công không tốt như mong muốn của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Mãi tới phút 71, đội bóng này mới ghi được bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 sau pha lập công của Sane. Tuy nhiên, hi vọng vừa nhen lên lại bị dập tắt bởi tới phút 77, Bakayoko đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Đúng như tuyên bố của HLV Jardin, Monaco đã ghi được ba bàn thắng trong trận đấu này. Với tổng tỉ số 6-6 sau hai lượt trận, Monaco giành quyền đi tiếp do ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn so với Man City. Đây là trận thua đầu tiên của Man City trước một đội bóng của Pháp ở đấu trường châu Âu, trong khi đó Monaco đang trở thành nỗi khiếp sợ của bóng đá Anh khi họ điền tên Man City vào danh sách các đội bóng bị hạ gục tại các vòng knock-out ở đấu trường châu Âu, vốn đã có MU, Chelsea và Arsenal.


Tài năng trẻ Mbappe (phải) vui mừng sau khi mở tỉ số

Tài năng trẻ Mbappe (phải) vui mừng sau khi mở tỉ số

Monaco nhanh chóng thể hiện khả năng tấn công của đội bóng này. Phút thứ 7, Mbappe lao xuống nhanh để đón đường chuyền của đồng đội, anh đẩy bóng nhanh để lướt qua hậu vệ của Man City, đáng tiếc cầu thủ này dứt điểm chưa đủ hiểm để hạ gục thủ thành Caballero. Ở quả phạt góc sau đó, Mendy đón bóng bật ra rồi xâm nhập vào vòng cấm địa, cú dứt điểm của anh bị Stones chặn lại, nhưng Silva nhanh chân căng ngang vào trong cho Mbappe đệm bóng vào góc trái mở tỉ số.

Có được bàn thắng mở tỉ số từ sớm, Monaco chơi rất thoải mái. Phút 16, Mbappe thoát xuống dứt điểm chéo góc vào lưới, song đáng tiếc bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, tình huống này một lần nữa cho thấy khả năng bứt tốc và dứt điểm tuyệt vời của tài năng trẻ đang “nổi như cồn” của Monaco.

Những pha lên bóng tốc độ và đầy lắt léo của đội chủ nhà khiến hàng thủ của Man City khốn khổ. Phút 29, lại xuất phát từ một đợt tấn công ở cánh trái, Mendy băng lên sát biên ngang và căng ngang vào trung tâm vòng cấm địa. Fabinho đệm bóng thoải mái làm tung lưới Man City lần thứ hai trong trận đấu này. Hai bàn thắng là đủ với Monaco, đội chủ nhà chú trọng hơn trong phòng thủ, họ chơi phòng thủ phản công


Sự thất vọng của Aguero trong trận đấu trên sân Monaco

Sự thất vọng của Aguero trong trận đấu trên sân Monaco

Man City lao lên tấn công nhưng dường như các cầu thủ đội khách không tự tin vào chính bản thân mình. Cơ hội tốt nhất của đội bóng này đến ở phút 56, Sterling có bóng ở bên phải vòng cấm địa. Trước mặt chỉ còn thủ thành Subasic, dù góc sút không còn rộng nhưng vẫn có thể dứt điểm tốt để ghi bàn, chẳng hiểu sao Sterling cứ chăm chăm chuyền bóng. Cú nhả bóng của anh không thực sự thuận lợi với Augero và kết quả tiền đạo người Argentina dứt điểm hỏng.

Các cầu thủ Man City có khá nhiều cơ hội nhưng dứt điểm rất tồi. Mãi tới phút 71, Sterling đi bóng ở bên phải cắt ngang vòng cấm địa, thủ thành Subasic đẩy cú sút của tiền đạo người Anh, bóng bật sang trái và Sane thoải mái lao vào sút bồi tung lưới trống.

Monaco cần thêm bàn thắng mới giành lại lợi thế. Phút 77, từ quả đá phạt của đội chủ nhà, Bakayoko băng xuống đánh đầu chéo góc hạ gục thủ thành Caballero nâng tỉ số lên 3-1. Bàn thắng này là cú chốt hạ khiến Man City rời đấu trường Champions League.

Đội hình thi đấu

Monaco (4-3-3): Subasic 7; Sidibe 6, Mendy 6.5, Raggi 7 (A Toure 70, 6), Jemerson 6.5; Fabinho 7, Bakayoko 8, Lemar 6.5; B Silva 7.5, Germain 7 (Dirar 90+1), Mbappe 7 (Moutinho 80)

Manchester City (4-1-4-1): Caballero 6, Sagna 5, Stones 5.5, Clichy 6 (Iheanacho 84), Kolarov 5, Fernandinho 6, Silva 6, De Bruyne 5, Sane 7, Aguero 5.5, Sterling 6.5

Hạo Minh