1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 21 giải V-League 2012

Thắng dễ tại Chi Lăng, SHB Đà Nẵng lên nhất bảng

(Dân trí) - Trình diễn lối đá phối hợp nhỏ đẹp mắt và hiệu quả, SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh bại CLB BĐ Hà Nội tỷ số 2-0 để soán ngôi nhất bảng của người anh em Hà Nội T&T.

Kết quả - Lịch thi đấu vòng 21 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 14/7

 

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 2–3 V. Ninh Bình

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2–0 CLB Hà Nội

 

Sân Thống Nhất: Sài Gòn XT 2–1 Khánh Hòa

 

Thi đấu ngày 15/7

 

16h00 sân Vinh: SL Nghệ An – V. Hải Phòng

 

16h10 sân Pleiku: HA Gia Lai Kiên Giang

 

17h00 sân Gò Đậu: B. Bình Dương – Đồng Tháp

 

17h00 sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – Navibank SG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLV Lê Huỳnh Đức tung ra không có nhiều thay đổi so với trận thắng SL Nghệ An để đón tiếp đội bóng thủ đô. Chỉ duy nhất một sự thay đổi nơi hàng hậu vệ khi Ngọc Nguyên đá thay vị trí trung vệ của Timar. Đội bóng sông Hàn vẫn đá với 6 tiền vệ khi Quốc Anh và Nicolas chơi như những tiền đạo ảo.

 

CLB BĐ Hà Nội tỏ ra khá thận trọng khi bố trí đội hình khá thấp. Timothy chơi cắm trên hàng công, dưới sự hỗ trợ của Công Vinh, Thành Lương.

 

Hai đội nhập cuộc khá chậm. Hầu hết những pha tranh chấp diễn ra ở khu vực trung tuyến, nơi đội chủ nhà tập trung số đông những chân chuyền xuất sắc nhất để kiểm soát bóng.
 
SHB Đà Nẵng tìm lại phong độ đúng chặng đua quyết định
SHB Đà Nẵng tìm lại phong độ đúng chặng đua quyết định

 

Với chiến thuật phòng ngự từ xa, SHB Đà Nẵng kiểm soát tốt thế trận và đánh chặn ngay bên phần sân đối phương mỗi khi các tiền đạo Hà Nội có cơ hội triển khai bóng tấn công.

 

Chơi tấn công không thực sự nổi bật, cũng không tạo ra được nhiều cơ hội nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không hề tỏ ra nôn nóng. Họ kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội mở toang cánh cửa vào khung thành thủ môn Trần Đức Cường bằng những pha đập nhã trung lộ và chọc khe nhanh.

 

Phút 37, đội bóng sông Hàn đã thành công với chiến thuật bóng ngắn với bàn thắng mở tỷ số của Nicolas. Xuất phát từ đợt tấn công bên cánh phải, Thanh Hưng chuyền vào trong cho Nicolas băng xuống ngoặt bóng qua hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sửa bóng chân phải tuyệt đẹp.

 

Hai phút sau, khi mà các cầu thủ Hà Nội chưa kịp xốc lại đội hình thì thủ môn Đức Cường đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Lại là Thanh Hưng với khả năng cầm bóng tuyệt vời và thưc hiện đường chuyền để Quốc Anh thoát xuống kết thúc vào góc xa. Tỷ số là 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

 

Có hai bàn thắng làm vốn, SHB Đà Nẵng chơi càng lúc càng hay. Những cầu thủ sông Hàn chủ động cầm bóng đạp nhã theo cách mà người ta gọi là tiqui-taca khiến đối phương gần như không có bất kỳ cơ hội phản công.

 

Sang hiệp hai, Hà Nội đẩy cao đội hình lên tấn công. Cùng với sự xuất hiện của tiền đạo Ambrose (24),Timothy còn được hỗ trợ tích cực hơn của Công Vinh trên hàng công.

 

Tuy nhiên, chiến thuật đánh chặn từ xa hợp lý của SHB Đà Nẵng đã không cho đối thủ nhiều cơ hội. Trái lại, các học trò của Huỳnh Đức tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công nhanh.

 

Phút 50, Hùng Sơn tạt bóng từ cánh phải để Quốc Anh băng vào xỉa bóng tung lưới thủ môn Đức Cường, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

 

Phút 65, Nicolas đối mặt thủ môn Đức Cường nhưng không thành công. Ngay sau đó, Hùng Sơn lại căng ngang thuận lợi để Thanh Hưng băng vào đệm bóng trong tư thế trống trãi nhưng tiếc là bóng lại đi ra ngoài.

 

Những nỗ lực tấn công của CLBBĐ Hà Nội đã giúp họ có những cơ hội đáng kể vào cuối trận. Liên tiếp các phút 86, 88 và 90, Công Vinh có dịp đối mặt thủ môn Thanh Bình nhưng không có bàn thắng được ghi.

 

Tỷ số 2-0 được ấn định cho SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng này, đội bóng sông Hàn đã soán ngôi nhất bảng của người anh em Hà Nội T&T.
 

Bảng xếp hạng tạm thời vòng 21 V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

41

21

12

5

4

40-27

2

Hà Nội T&T

39

21

11

6

4

36-25

3

Sài Gòn FC

35

21

9

9

3

33-21

4

V. Ninh Bình

30

21

9

3

9

31-34

5

SL Nghệ An

28

20

5

13

2

28-23

6

Navibank SG

27

20

6

9

5

26-25

7

HA Gia Lai

27

20

7

6

7

23-27

8

CLBBĐ Hà Nội

26

21

7

5

9

37-39

9

B. Bình Dương

26

20

7

5

8

23-24

10

Thanh Hóa

26

20

7

4

8

24-25

11

CS Đồng Tháp

24

20

5

9

6

27-23

12

K. Kiên Giang

23

20

6

5

9

21-29

13

K. Khánh Hòa

22

21

6

4

11

26-30

14

V. Hải Phòng

11

20

2

5

13

19-39

 

Khánh Quang