1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Mexico, Đức gặp lại Chile ở chung kết

(Dân trí) - Với khả năng dứt điểm quá tốt, tuyển Đức dễ dàng thắng đậm tới 4-1 trước Mexico để giành tấm vé vào chung kết FIFA Confederations Cup. "Cỗ xe tăng" sẽ gặp lại Chile ở trận đấu tranh cúp.

Đức khởi đầu trận bán kết 2 FIFA Confederations Cup rất thuận lợi. Phút 6, Goretzka mở tỉ số và chỉ hai phút sau, anh nhân đôi cách biệt để giúp “Cỗ xe tăng” có được cách biệt hai bàn khi trận đấu mới diễn ra được có 8 phút. Khởi đầu đầy thuận lợi giúp tinh thần của các cầu thủ Đức rất thoải mái.

Hai bàn thắng giúp Đức chơi đầy toan tính, họ chấp nhận chơi phòng thủ chặt chẽ để cho Mexico dâng cao tấn công. Đại diện đến từ Bắc Mỹ cầm bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn nhưng hiệu quả quá yếu. Werner giúp Đức vươn lên 3-0 ở phút 59, bàn thắng này là dấu chấm hết cho Mexico.


Goretzka (phải) lập cú đúp chỉ trong hai phút

Goretzka (phải) lập cú đúp chỉ trong hai phút

Mãi tới phút 89, Fabian mới ghi bàn thắng cho Mexico. Đó được xem như bàn thắng danh dự của đội bóng này hơn là tín hiệu đem lại hi vọng. Tuy nhiên, cũng chỉ hai phút sau đó, cầu thủ mới vào sân thay người Younes đã giúp Đức ấn định chiến thắng 4-1 đầy ngọt ngào.

Mọi chỉ số thống kê sau trận đấu Mexico từ cầm bóng tới sút bóng, số cú sút chính xác, Mexico đều vượt trội hơn hẳn Đức. Nhưng tất nhiên về tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng thì đoàn quân của HLV Joachim Loew làm quá tốt, chỉ 12 lần dứt điểm, họ có tới 7 lần sút trung cầu môn đối phương và ghi tới bốn bàn.

Như vậy, Đức giành tấm vé thứ hai vào chung kết, họ sẽ gặp lại Chile. Ở vòng bảng, Đức và Chile nằm ở cùng bảng B. Hai đội gặp nhau ở lượt trận thứ hai của vòng bảng và hòa 1-1, Sanchez mở tỉ số cho Chile nhưng sau đó Stindl gỡ hòa cho Đức.


Các cầu thủ Đức ăn mừng sau khi làm thủng lưới Mexico

Các cầu thủ Đức ăn mừng sau khi làm thủng lưới Mexico

Mexico chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc, nhưng đội bóng này nhanh chóng nhận đòn trừng phạt của Đức. Phút 6, Goretzka băng lên dứt điểm một chạm từ quả căng ngang ở bên phải vào. Bóng đi chéo về góc trái quá hiểm hóc khiến thủ thành Ochoa không thể cản phá.

Đội bóng đến từ Bắc Mỹ còn chưa kịp định thần sau bàn thua thì Đức lại tiếp tục ra đòn. Phút 8, các cầu thủ Đức phối hợp quá nhuyễn để đưa bóng cho Goretzka đối mặt với Ochoa. Tiếp tục với một cú sút hướng về góc trái cầu môn, tiền vệ trung tâm của Đức đã ghi bàn thứ hai.

Hai bàn thua khiến Mexico dâng cao tấn công, họ tổ chức tấn công rất tốt, đáng tiếc các chân sút của đội bóng này thiếu đi sự sắc lẹm để chuyển hóa những cơ hội ngon ăn trở thành bàn thắng. Đức phản công cũng rất sắc nét, nhưng họ không thể ghi bàn thứ ba ngay trong hiệp một.


Tiền đạo Chicharito dứt điểm vọt xà trong tình huống đối mặt với thủ thành ter Stegen

Tiền đạo Chicharito dứt điểm vọt xà trong tình huống đối mặt với thủ thành ter Stegen

Phút 59, các cầu thủ Đức phối hợp rất gọn gàng để ghi bàn thứ ba. Hector xâm nhập vòng cấm địa từ bên trái để nhận đường chuyền xẻ nách từ trung lộ, anh căng ngang vào trong cho Werner. Công việc của cầu thủ này quá dễ dàng bởi trước mặt chỉ còn là cầu môn trống.

Sút rất nhiều, thậm chí bóng còn dội cả xà ngang nhưng bàn thắng vẫn liên tục lẩn trốn Mexico. Phút 89, Fabian dứt điểm từ cách khung thành phải tới gần 30m trong tình huống mà cầu thủ Đức chưa tập trung do trước đó là quả phạt. Cú sút uy lực đánh bại ter Stegen rút ngắn tỉ số xuống 1-3.

Tuy nhiên, tới phút bù giờ thứ nhất, các cầu Đức phối hợp nhuần nhuyễn để Younes thoát xuống đối mặt với thủ thành Ochoa ở phía góc trái. Một cú dứt điểm gọn gàng của cầu thủ mới có 10 phút thi đấu trên sân giúp Đức có được chiến thắng đậm.

Đội hình thi đấu

Đức: 3-4-2-1): ter Stegen; Kimmich, Ginter, Rudiger; Henrichs, Goretzka (Can 67), Rudy, Hector; Stindl (Brandt 78), Draxler (Younes 81); Werner

Mexico (4-3-3): Ochoa; Layun, Araujo, Moreno, Alanis; J. dos Santos (Marquez 67), Herrera, G. dos Santos (Fabian 61); Jimenez, Hernandez, Aquino (Lozano 46)

Hạo Minh

Dòng sự kiện: Confederations Cup 2017