1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan nhận thêm lợi thế sau trận thắng đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Sau khi vượt qua đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn bảng F, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan còn nhận thêm lợi thế là họ sẽ được đá với đội chủ nhà Indonesia trên sân… trung lập.

Cụ thể, đội tuyển Indonesia vừa nhận án phạt phải đá 2 trận đầu tiên trên sân nhà của đội này, thuộc vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, đó là các trận gặp Iraq trên sân không có khán giả, và trận đấu với Thái Lan trên sân trung lập (ngoài ra, Indonesia còn bị phạt thêm 20.000 USD).

Sở dĩ bóng đá Indonesia dính án phạt trên, sau khi khán giả của đội bóng này gây rối trong các trận đấu giữa đội tuyển U23 Indonesia với Đông Timor và U23 Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á, tại Jakarta hồi tháng 3 vừa qua.

Với việc được đá trên sân trung lập, khi làm… khách của Indonesia sẽ là lợi thế rất lớn đối với Thái Lan, đội vừa thắng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên thuộc bảng F, vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, đồng thời cũng là đội đang nhắm đến suất dự VCK Asian Cup 2019, cũng như VCK World Cup 2018.

Bảng F vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, ngoài Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, còn có 2 đội khác là Iraq và Đài Loan (Trung Quốc).

Riêng Indonesia ngoài chuyện vừa nhận lệnh cấm của AFC, đá 1 trận sân nhà trên sân không có khán giả, 1 trận sân nhà ở sân trung lập, còn có thể dính lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá quy mô toàn cầu từ FIFA. LĐBĐ thế giới sẽ có quyết định về chuyện này vào ngày 29/5 tới đây.

Thiện Nhân