1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan mạnh hơn, nhưng Myanmar đầy khát vọng vô địch AFF Cup

(Dân trí) - Trước trận bán kết thứ 2 AFF Cup 2016, giữa Thái Lan và Myanmar, Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, Myanmar đang khát khao có lần đầu được góp mặt trong trận chung kết của giải đấu.

Cùng với đội tuyển Việt Nam, Thái Lan là đội bóng toàn thắng ở vòng đấu bảng. Thậm chí, đội bóng đất Chùa Vàng dẫn đầu bảng A, trước hàng loạt đội mạnh (Singapore, Philippines, Indonesia), mà chưa cần phải bung hết sức.

Thái Lan hầu như chỉ đá với đội hình chính trong trận đấu đầu tiên gặp Indonesia. Còn sau đó, trước Singapore và Philippines, họ dùng đội hình với nhiều cầu thủ dự bị, cũng hiếm khi tăng tốc, nhưng vẫn vượt qua các đối thủ.

Điều đó cho thấy Thái Lan mạnh đến mức nào so với phần còn lại của Đông Nam Á. Lợi thế khác của đoàn quân trong tay HLV Kiatisuk là trong khi các đội bóng thuộc khu vực chỉ có các trận giao hữu, kể cả các trận giao hữu với những đối tượng không mạnh trước khi bước vào giải, thì Thái Lan có hàng loạt trận đấu chất lượng cao, khởi động cho AFF Cup 2016.

Myanmar (áo đỏ) đầy khát khao lật đổ Thái Lan
Myanmar (áo đỏ) đầy khát khao lật đổ Thái Lan

Đấy là những trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á. Dù Thái Lan chưa thật sự thành công ở các trận đấu vừa nêu, nhưng họ trải qua những cuộc đấu căng thẳng, giàu tính chuyên môn, nên các cầu thủ Thái Lan tích luỹ được rất nhiều cho chiến dịch AFF Cup 2016.

Và càng đến gần với giải vô địch Đông Nam Á, nơi đội tuyển Thái Lan có thể chọn làm điểm rơi trong năm, đội bóng của HLV Kiatisuk càng thi đấu tốt. Việc Thái Lan suýt chút nữa đánh bại Australia (hoà 2-2) tại Bangkok khiến làng cầu khu vực phải giật mình.

Các cầu thủ Thái Lan thi đấu nhanh và giàu kỹ thuật không kém các thành viên của đội đương kim vô địch châu Á trong trận đấu vừa nêu. Điều đó càng chứng tỏ trình độ của bóng đá Thái Lan lúc này đã ở xa phần còn lại của Đông Nam Á.

Dù vậy, đối thủ của Thái Lan trong trận bán kết thứ 2 AFF Cup 2016 là Myanmar có những lợi thế nhất định cho riêng mình. Myanmar được đá trận lượt đi trên sân nhà, đấy là lợi thế đầu tiên.

Ngoài ra, Myanmar sẽ gặp Thái Lan trong tình cảnh không có gì để mất. Nếu họ thắng nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, đấy sẽ là bất ngờ động trời. Còn nếu chẳng may họ thất bại, âu đấy cũng là điều bình thương, và sẽ không có ai trách các cầu thủ Myanmar.

Vả lại, khát vọng được đá trận chung kết AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử với Myanmar rất lớn. Các học trò của HLV Gerd Zeise đang đầy khát khao tìm lại vinh quang xưa, tìm lại quá khứ hào hùng mà có thời chính Myanmar mới là thế lực hàng đầu của bóng đá khu vực, trước khi vị thế này rơi vào tay Thái Lan.

Kim Điền

Thái Lan mạnh hơn, nhưng Myanmar đầy khát vọng vô địch AFF Cup - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016