1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan có thể mất hậu vệ gốc Việt đến hết AFF Cup 2016

(Dân trí) - Theo thông báo của đội tuyển Thái Lan, hậu vệ gốc Việt Nam Tristan Đỗ của đội này bị chấn thương đùi, chắc chắn vắng mặt trong trận gặp Singapore. Thậm chí, Tristan Đỗ còn có khả năng nghỉ đến hết AFF Cup.

Tristan Đỗ là cầu thủ có gốc gác khá phức tạp, ông bà nội của cầu thủ này là người Việt, sang Thái Lan sinh sống, sau đó sinh ra cha anh. Cha của Tristan Đỗ lại sang Pháp du học, rồi lấy mẹ là người Pháp, sinh ra anh.

Chính vì cha của Tristan có quốc tịch Thái Lan, nên cầu thủ này có thể khoác áo đội tuyển đất Chùa Vàng, nhưng trong huyết quản của anh lại mang dòng máu Việt.

Tristan Đỗ chấn thương cơ đùi khá nặng
Tristan Đỗ chấn thương cơ đùi khá nặng

Tristan Đỗ cũng là hậu vệ cánh phải số 1 của bóng đá Thái Lan hiện nay. Tuy nhiên, cầu thủ này sẽ vắng mặt trong trận đấu với Singapore vào ngày 22/11 vì chấn thương đùi.

HLV Kiatisuk của Thái Lan cho biết: “Tôi vẫn đang chú ý đến tình hình sức khoẻ của Tristan Đỗ, nhưng khả năng cậu ấy không thể kịp bình phục cho trận đấu với Singapore. Đây là thiệt thòi cho chúng tôi”.

Thậm chí, do chấn thương cơ đùi là chấn thương rất khó lành trong thời gian ngắn, nên không loại trừ trường hợp Tristan Đỗ có thể phải nghỉ dài ngày ở AFF Cup 2016. HLV Kiatisuk cũng đã tiên liệu đến khả năng vừa nêu: “Nếu cậu ta không thể hồi phục, tôi buộc phải tính đến chuyện tìm người thay thế”.

“Sarawut Masuk và Adisorn Promrak có thể thay thế Tristan Đỗ khi cần” – vị HLV trưởng của nhà đương kim vô địch Thái Lan nói thêm.

Trước khi đến với AFF Cup 2016, Tristan Đỗ cũng thi đấu rất hay trong trận Thái Lan tiếp Australia ở vòng loại World Cup 2018, tại Bangkok. Tristan Đỗ chính là người là người có pha căng ngang như đặt cho Teerasil Dangda đệm bóng tung lưới Australia, giúp Thái Lan dẫn trước 2-1.

Thiện Nhân

Thái Lan có thể mất hậu vệ gốc Việt đến hết AFF Cup 2016 - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016