1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tevez hy vọng không bị coi là "kẻ phản bội"

(Dân trí) - Tiền đạo người Argentina tin rằng các CĐV Manchester United sẽ “rộng lượng” và không coi anh là “kẻ phản bội” nếu anh chuyển tới thi đấu cho đội bóng cùng thành phố Man City.

Cuối tháng trước, Carlos Tevez đã quyết định chấm dứt hợp đồng với “Quỷ đỏ” do cảm thấy không được trọng dụng tại sân Old Trafford. Sau khi Tevez rời MU, tiền đạo này đã nhận được khá nhiều lời đề nghị từ các đội bóng tại Premier League, trong đó “sốt sắng” nhất chính là Manchester City.

 

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính từ phía các ông chủ Ả rập, HLV Mark Hughes đang khẩn trương tăng cường lực lượng nhằm hiện thực hóa những tham vọng ở mùa giải tới. Nhà cầm quân người xứ Wales tỏ ra rất “kết” tài năng của Tevez và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu để đưa anh về sân The City of Manchester.

 

Tevez hy vọng không bị coi là "kẻ phản bội" - 1

Tevez tự tin các CĐV MU sẽ thông cảm với sự lựa chọn của anh



Chelsea cũng là một trong những đội bóng muốn có sự phục vụ của Tevez nhưng có vẻ như, Man City mới là “bến đỗ” của chân sút 25 tuổi này. Phát biểu trên tờ The People, Tevez hy vọng các CĐV Manchester United sẽ thông cảm nếu anh gia nhập “nửa Xanh” thành Manchester.

 

“Nếu tôi đến với Man City, tôi không nghĩ là các CĐV Manchester United sẽ cho tôi là “kẻ phản bội”. Họ cần phải hiểu rằng tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể cho đội bóng trong quãng thời gian vừa qua và với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải cân nhắc những lời đề nghị tốt nhất dành cho mình”.

 

“Sở dĩ tôi quyết định ra đi vì tôi không thể chịu đựng hơn nữa tình cảnh của mình tại Manchester United. Mùa giải đầu tiên của tôi tại Old Trafford là rất tuyệt vời khi tôi luôn được ra sân trong đội hình chính thức và được HLV đánh giá cao. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi ở mùa giải vừa qua mà cho tới giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao”

 

“Sau trận thua Liverpool 1-4 ngay tại Old Trafford, HLV Ferguson hầu như “bỏ rơi” tôi như thể tôi là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại. Sau đó các CĐV MU đã kêu gọi đưa tôi vào đội hình chính nhưng HLV không bao giờ quan tâm tới điều đó bởi ông ấy luôn cho rằng lựa chọn của mình là đúng nhất. Tôi đã cống hiến cho MU tất cả những gì mình có và các CĐV đều hiểu điều đó”, Tevez khẳng định.

 

HN