1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia nhận định Euro 2012

“Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro”

(Dân trí) - 3 ngày trước trận khai mạc VCK Euro 2012, giới chuyên gia trong nước đều “đặt cửa” vô địch cho Tây Ban Nha. Theo lời “tướng” Vinh, bản lĩnh vượt trội và sự đồng đều lực lượng là yếu tố mang đến sự khác biệt cho Tây Ban Nha so với phần còn lại.

PV:Ngày hội bóng đá châu Âu chỉ còn tính ngược từng giờ, ông đánh giá thế nào về VCK Euro 2012?

 

HLV Nguyễn Thành Vinh: Euro là sự kiện bóng đá luôn có mặt bằng cao hơn hẳn World Cup, để đến được VCK tất cả các đội bóng đều phải trải qua những trận vòng loại nảy lửa với những đối thủ cân tài - cân sức. VCK Euro diễn ra tại Ba Lan - Ukraine theo tôi sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, bởi tất cả những đội hùng mạnh có truyền thống đều góp mặt như: Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp Anh, Nga, Italia…

 

Ở VCK Euro 2012, bảng B được mệnh danh là bảng “tử thần” với sự góp mặt của: Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Bồ Đào Nha. Ông dự đoán những đội bóng nào sẽ giành vé đi tiếp?

 

Tại bảng đấu này Hà Lan vẫn là đội bóng chiếm giữ nhiều ưu thế nhất, nhờ lực lượng đồng đều là tập hợp của nhiều ngôi sao đang thi đấu ở các CLB lớn tại châu Âu. Bên cạnh đó, người Hà Lan dường như cũng quá quen với việc phải thi đấu ở các bảng “tử thần” nên họ biết cách tạo ra cho mình ưu thế trong cuộc chạy đua giành vé đi tiếp.
 
Tướng Vinh tin tưởng vào bản lĩnh của Tây Ban Nha
"Tướng" Vinh tin tưởng vào bản lĩnh của Tây Ban Nha

 

Chiếc vé đi tiếp còn lại tôi nghĩ là cuộc cạnh tranh giữa Đức và Bồ Đào Nha. Trước giờ thi đấu VCK Euro, đội tuyển Đức không được đánh giá cao lắm, nhưng tôi luôn đề cao lối đá kỷ luật tập thể đặc trưng của “xe tăng” Đức. Bước ngoạt cuộc đua sẽ xuất hiện ngay lượt trận khai mạc bảng B, khi Đức gặp Bồ Đào Nha (10/6).

 

Dựa trên thực lực hiện có và phong độ các đội thể hiện, theo ông nhóm đội ứng cử viên vô địch gồm những đội bóng nào?

 

Trong số các “đại gia” châu Âu tôi cho rằng ĐKVĐ Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Hàng phòng ngự Tây Ban Nha chịu tổn thất lớn khi Puyol không thể thi đấu, trên hàng công là sự vắng mặt của David Villa. Tuy nhiên, so sánh từng vị trí đây vẫn là đội bóng sở hữu sức mạnh vượt trội, trên hết họ còn sở hữu bản lĩnh của đội vô địch châu Âu và vô địch thế giới.

 

Sau Tây Ban Nha, cơ hội vô địch sẽ rộng mở cho những đội bóng có truyền thống khác như: Italia, Đức, Bồ Đào Nha. Với lợi thế chủ nhà, chúng ta cũng không thể bỏ qua khả năng tạo đột biến của Ukraine và Ba Lan, những đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản cho VCK Euro diễn ra ngay trên sân nhà. Tôi đặc biết coi trọng Ba Lan, một đội bóng từng để lại nhiều dấu ấn ở các kỳ Euro trong quá khứ.

 

Hầu hết những cầu thủ xuất sắc nhất đều “hội quân” ở Ba Lan - Ukraine, ông dự đoán ngôi sao nào sẽ tỏa sáng ở VCK Euro 2012?

 

Nếu dự đoán ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng tôi sẽ chọn C. Ronaldo của Bồ Đào Nha. Đây là mẫu cầu thủ đa năng, biết cách bùng nổ đúng lúc để khai thông bế tắc như những gì cầu thủ này thể hiện trong màu áo Real. Madrid mùa giải vừa qua.

 

Ngoài Ronaldo, chân sút Wayne Rooney của đội tuyển Anh cũng là mẫu cầu thủ tỏa sáng ở những trận đấu lớn. Tiếc là Wayne Rooney lại bị treo giò 2 trận vòng bảng, tôi tin tưởng Rooney biết cách tỏa sáng ngay khi hết hạn treo giò, tất nhiên với điều kiện đội tuyển Anh giành vé đi tiếp.

 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Chí Thành (thực hiện)