1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tây Ban Nha là ƯCV số 1 cho chức vô địch Euro 2012

(Dân trí) - Sau khi đăng quang trên đất Nam Phi, Tây Ban Nha nghiễm nhiên được coi là đội bóng số 1 thế giới hiện nay. Do vậy, các nhà cái có lý do để xếp La Furia Roja là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2012.

 

Trong lịch sử của mình, danh hiệu cao quý đầu tiên mà Tây Ban Nha có được là chức vô địch Euro 1964. Và sau 44 năm chờ đợi, dưới sự dẫn dắt của HLV Aragones, đội bóng xứ bò tót tiếp tục thống trị châu Âu với ngôi Vương tại Euro 2008 trên đất Áo và Thụy Sỹ.
 
 
Tây Ban Nha là ƯCV số 1 cho chức vô địch Euro 2012 - 1

Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên số 1 tại Euro 2012

 

Sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng nhất trong lịch sử, Tây Ban Nha tiếp tục vô địch World Cup 2010 sau khi đả bại Hà Lan 1-0 ở trận chung kết. Do vậy, thầy trò HLV Del Bosque trở thành đội bóng số 1 thế giới hiện nay và là luôn được đánh giá cao nhất ở mọi giải đấu.

 

Hiện tại, chưa một đội tuyển nào bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu, tuy nhiên Tây Ban Nha cũng là đội đầu tiên vô địch World Cup dù thất bại ở trận mở màn. La Furia Roja cũng là đội duy nhất vô địch thế giới chỉ 2 năm sau khi lên ngôi ở châu Âu (Pháp vô địch thế giới 1998 rồi mới vô địch châu Âu 2000).

 

Nhờ phong độ ấn tượng đó, Tây Ban Nha được coi là ứng cử viên số 1 tại World Cup 2012 trên đất Ba Lan và Ukraine. Tỷ lệ mà các nhà cái đặt ra là 4/1 (1 ăn 4).

 

Đứng ngày sau Tây Ban Nha là á quân châu Âu, ĐT Đức. Đoàn quân HLV Joachim Loew thi đấu đầy ấn tượng tại World Cup 2010 và với lực lượng trẻ trung, họ vẫn được đánh giá cao tại Euro 2012. Tỷ lệ mà các nhà cái dành cho “Cỗ xe tăng” là 5/1.

 

Tuy là á quân thế giới nhưng Hà Lan chỉ xếp thứ 3 với tỷ lệ 7/1. ĐT Anh lần này bị đánh giá khá thấp với tỷ lệ 9/1. Hai đội bóng đại bại ở World Cup 2010, Pháp và Italia chỉ có tỷ lệ 10/1 và 11/1. Tỷ lệ vô địch danh cho Bồ Đào Nha của C. Ronaldo là 12/1.

 

Anh Tuấn