1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tân HLV của Inter ngất ngây với chiến thắng đầu tay

(Dân trí) - Ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo của Inter, Leonardo đã khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 3-1 trước Napoli. Kết quả này khiến HLV người Brazil mừng hớn hở.


Trong bối cảnh đã bị AC Milan bỏ xa 13 điểm trên BXH và ngay cả hy vọng giành quyền dự Champions League cũng đang xa dần, Inter Milan rất cần một chiến thắng trước đội nhì bảng Napoli mới mong sớm trở lại cuộc đua. Đây quả là một thử thách lớn cho tân HLV Leonardo, người vừa nhậm chức cách đây ít ngày.
 

Tân HLV của Inter ngất ngây với chiến thắng đầu tay - 1

Thầy trò Leonardo vừa có một chiến thắng quý giá

Thế nhưng phong độ chói sáng của T. Motta với cú đúp ở phút thứ 3 và 55 cộng với bàn thắng của Cambiasso (37’) giúp tân thuyền trưởng người Brazil có khởi đầu không thể tốt hơn. Phát biểu sau trận đấu Leonardo không giấu được vẻ sung sướng:

“Chúng tôi trình diễn 2 bộ mặt khác nhau ở 2 hiệp đấu. Napoli đến đây với ý tưởng rất rõ ràng về lối chơi của mình đó là tấn công biên và sử dụng 3 tiền đạo trong các đợt phản công. Nhưng 3 tiền vệ của Inter không chế rất tốt khu trung tuyến, áp sát rất nhanh. Trong hiệp hai, toàn đội đều thực hiện tốt kỷ luật chiến thuật với khả năng tổ chức cao. Đó chính là điều giúp Inter có cơ hội dứt điểm”, Leonardo hồ hởi.

Nhận xét về đội bóng mới sau thời gian ngắn làm quen vừa qua, cựu HLV của AC Milan tỏ ra rất hài lòng: “Kể từ khi tôi đặt chân tới đây các cầu thủ luôn cống hiến hết mình và đầy tinh thần hy sinh trong luyện tập. Những nỗ lực tập luyện gian khổ đó đã được thể hiện trong trận này. Ngay cả khi chịu áp lực, các cầu thủ của tôi vẫn chơi tuyệt hay.

Sức mạnh của Inter vẫn còn đó. Mùa trước rõ ràng họ không đoạt mọi danh hiệu chỉ nhờ may mắn. Mọi cầu thủ đều chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất và đó chính là điều giúp Inter vững mạnh”. Đồng thời Leonardo tin tưởng rằng Nerrazzuri sẽ còn mạnh hơn trong thời gian tới.

“Rafa Benitez đã làm tốt công việc của ông ấy nhưng rồi vẫn có chuyện xảy ra. Việc người ta có những so sánh là bình thường nhưng giờ là lúc phải hướng tới tương lai. Inter là những nhà VĐTG các CLB và họ chỉ có thể ngày càng mạnh hơn”.

Hoàng Tùng