1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tân binh ra mắt, Liverpool dễ dàng đánh bại AC Milan

(Dân trí) - Sau thất bại trước Chelsea cách đây vài ngày, Liverpool đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau khi vượt qua AC Milan một cách dễ dàng với tỷ số 2-0.

Thất bại trước Chelsea cách đây vài ngày đã phá hỏng thành tích khá “đẹp” của Liverpool ở loạt trận giao hữu mùa Hè. Dù vậy, họ đã sớm tìm lại niềm vui chiến thắng sau khi hạ gục AC Milan với tỷ số 2-0.

Liverpool dễ dàng đánh bại AC Milan
Liverpool dễ dàng đánh bại AC Milan

Đây là trận đấu khá dễ dàng của thày trò Jurgen Klopp. Đội bóng vùng Merseyside đã kiểm soát thế trận và có được 2 bàn thắng ở hiệp 2 do công của Divock Origi và Roberto Firmino ở phút 59 và 73.

Ở trận đấu này, HLV Jurgen Klopp đã trình làng tân binh đắt giá Georginio Wijnaldum. Ngoài ra, những bản hợp đồng khác của The Kop như Sadio Mane, Ragnar Klavan… đều góp mặt ở trận đấu này.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà HLV Jurgen Klopp chủ động sử dụng khá nhiều cầu thủ chính để lắp ghép đội hình. Do đó, không ngạc nhiên khi Liverpool lấn lướt hoàn toàn so với AC Milan.

Tân binh Sadio Mane cho thấy khả năng thích nghi rất nhanh với CLB mới. Những pha đi bóng, quấy rối của cầu thủ này bên hàng lang cánh phải luôn đặt hàng thủ Rossoneri vào thế báo động.

Chính Sadio Mane là người đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở trận đấu này. Pha căng ngang của tiền vệ người Senegal đã khiến cho khung thành của AC Milan rung chuyển. Đáng tiếc, không cầu thủ nào của Liverpool có thể chạm bóng.

Origi đóng góp 1 bàn thắng cho Liverpool ở trận này
Origi đóng góp 1 bàn thắng cho Liverpool ở trận này

Những đường lên bóng với tốc độ cao với Liverpool luôn vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng thủ AC Milan cũng bóc lót rất tốt. Do đó, đội bóng thành Milan có thể giữ nguyên mành lưới sau 45 phút đầu tiên.

Dù vậy, họ đã không thể trụ vững ở hiệp 2. Phút 59, Origi xử lý bóng khéo léo qua cầu thủ AC Milan trong vòng cấm, trước khi tung ra cú sút hóc hiểm vào góc xa, tung lưới đội bóng Italia.

Sau bàn thắng này, Liverpool vẫn không hề có ý định giảm nhịp độ trận đấu. Phút 69, họ đứng trước cơ hội vô cùng tuyệt vời để có bàn thắng thứ 2, khi Origi tiếp bóng ở khoảng cách rất gần khung thành của Gabriel. Thế nhưng, hậu vệ Calabria đã tiếp cận kịp thời, khiến cú dứt điểm của tiền đạo người Bỉ đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 73, Liverpool đã có bàn thắng thứ 2. Pha dứt điểm của Ojo đã đập chân hậu vệ của AC Milan và bất ngờ tạo thành đường chuyền thuận lợi cho Roberto Firmino đệm bóng tung lưới Rossoneri.

Trong những phút cuối, AC Milan đã vùng lên tìm kiếm bàn thắng nhưng họ thể chọc thủng lưới Liverpool và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold (Clyne 46'), Lovren, Klavan (Randall 75'), Milner (Ojo 62'), Henderson (Brannagan 75'), Wijnaldum (Moreno 46'), Lallana (Stewart 46'), Mane (Markovic 46'), Coutinho (Firmino 46'), Sturridge (Origi 46').

Milan: Gabriel, Abate, Vergara, Romagnoli (Paletta 46'), Antonelli (Calabria 69'), Zanellato (Poli 46'), Bertolacci (Kucka 33'), Montolivo, Suso (Bonaventura 68'), Niang (Honda 69'), L.Adriano (Matri 46').

H.Long