1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Tam giác vàng” Messi-Eto’o-Henry trên “đỉnh” châu Âu

(Dân trí) - Với 41 bàn thắng ghi được cho Barcelona kể từ đầu giải, hiệu suất ghi bàn của bộ ba nguyên tử Messi-Eto’o-Henry (MEH) chỉ kém mỗi 4 CLB tại châu Âu là Atletico, Hoffenheim, Chelsea và Ajax...

 

Sau 19 vòng đấu, MEH ghi tới 41/59 bàn thắng của cả đội (69,4%). Eto’o đang là Pichichi lượt đi với 18 bàn thắng còn số lần lập công của Mess và Henry lần lượt là 12 và 11. Nếu như sự xuất sắc nhất của Messi không khiến người hâm mộ ngạc nhiên thì thành công của cả Henry lẫn Eto’o có đôi chút gì đó bất ngờ. Trước mùa giải, Eto’o suýt nữa bị đẩy khỏi Nou Camp trong khi Henry tưởng như đã hết thời.

 

CLB duy nhất tại Liga ghi được nhiều bàn hơn MEH là Atletico (42 bàn) sau khi CLB thủ đô Madrid hòa Almeria 1-1 hôm chủ nhật. ĐKVĐ La Liga, Real Madrid cũng mới chỉ có được 41 bàn (bằng MEH), cũng nhờ thắng lợi 3-1 trước Osasuna ở vòng 19.

 

 

“Tam giác vàng” Messi-Eto’o-Henry trên “đỉnh” châu Âu - 1

Bộ ba MEH đang đạt hiệu suất cực "khủng"

 

Tại các giải VĐQG Italia, Pháp và Bồ Đào Nha, không có bất kỳ CLB nào ghi được nhiều bàn thắng hơn MEH. Ở Anh, Chelsea hiện đang xếp thứ 3, là đội duy nhất vượt ngưỡng 41 bàn (42) còn các đội tiếp theo lần lượt là Manchester City (39), Arsenal (37) và Aston Villa (37).

 

Ở Đức, ĐKVĐ lượt đi Hoffenheim cũng có được 42 bàn thắng sau 17 trận, nhiều hơn 1 bàn so với MEH. Các CLB có hàng công đáng chú ý khác tại Bundesliga là Bayern Munich và Werder Bremen cùng có 39 bàn. CLB cuối cùng “vượt mặt” MEH là Ajax của HLV Marco van Basten với 45 bàn thắng sau 18 trận.

 

Thành tích đáng nể của MEH giúp Barcelona đang tràn đầy cơ hội xô đổ kỷ lục ghi tới 107 bàn trong một mùa giải của Real Madrid dưới thời John Toshack năm 89-90. Nếu không gặp bất kỳ chấn thương đáng tiếc nào, Barca thừa cơ hội thực hiện hoàn hảo mục tiêu trên.

 

Anh Tuấn