1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tái phát chấn thương hông, Nadal bỏ Indian Wells và Miami Open

(Dân trí) - Do chấn thương Rafael Nadal hông nghiêm trọng nên Rafael Nadal sẽ không thể tham dự các giải Masters 1000 là Indian Wells và Miami..

Tuần trước Nadal đã rút lui khỏi Acapulco Open bởi chấn thương hông. Việc tái phát chấn thương này khiến tay vợt người Tây Ban Nha phải rời xa sân đấu nhiều thời gian hơn dự kiến, cụ thể Nadal sẽ không thể dự Indian Wells, giải đấu Masters 1000 khởi tranh vào cuối tuần này và tiếp theo đó là Miami Open.

Chấn thương hông đeo bám Nadal khá dai dẳng, tay vợt người Tây Ban Nha đã phải bỏ cuộc trong trận đấu với Marin Cilic tại tứ kết Australian Open vào tháng 1 vừa qua.


Nadal tái phát chấn thương hông

Nadal tái phát chấn thương hông

"Tôi sẽ không thể thi đấu ở Miami hay Indian Wells, tôi cần phải hồi phục", tay vợt đang xếp thứ 2 thế giới cho biết. "Thật đau phải bỏ Acapulco và khó có cơ hội tôi thi đấu ở Mỹ. Thật không may chấn thương tôi gặp trước khi vào giải Acapulco cũng giống với chấn thương xảy ra ở Melbourne vừa qua".

Nadal đánh mất vị trí số 1 cho Roger Federer tháng trước và giờ đây anh chưa thể hi vọng đòi lại ngôi vị số 1. Đáng ra Nadal có thể đòi lại vị trí số 1 từ tay của Federer nếu như anh vô địch Acapulco, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Ngoài Nadal, tay vợt từng ba lần vô địch Grand Slam Stan Wawrinka cũng sẽ không thể tham dự hai giải Masters 1000 đầu tiên của năm, anh vẫn chưa hồi phục sau khi phẫu thuật đầu gối.

Tại Indian Wells sắp tới, hai tay vợt được chú ý nhất sẽ là cựu số 1 Novak Djokovic và đương kim vô địch Roger Federer.

P.S