1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tái hiện bộ khung tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008

(Dân trí) - Trong danh sách tập trung cho trận giao hữu với CLB Arsenal, nhiều cầu thủ từng nhiều năm chia tay tuyển, thậm chí đang gặp vấn đề về chấn thương, cũng được gọi tập trung.

Việc được tiếp đón đội bóng lớn như Arsenal, không chỉ là vinh dự của các cầu thủ, mà còn của cả bóng đá Việt Nam. Để tạo nên một trận đấu cống hiến và đẹp mắt, việc HLV Hoàng Văn Phúc gọi lại một loạt những tên tuổi của bóng đá Việt Nam cũng là điều dễ hiểu.
 
Bộ khung ĐTVN hồi AFF Cup 2008 sẽ được tái hiện ở trận gặp Arsenal

Bộ khung ĐTVN hồi AFF Cup 2008 sẽ được tái hiện ở trận gặp Arsenal

Với danh sách trên, nhiều người cũng cho rằng bộ khung của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) từng thi đấu thành công tại AFF Cup 2008, sẽ được tái hiện. Cụ thể, ĐTVN khả năng sẽ lại ra sân với những cái tên quen thuộc như: Hồng Sơn, Quang Thanh, Minh Đức, Phước Tứ, Vũ Phong, Thành Lương, Tài Em, Công Vinh…Do trận đấu không đặt nặng vấn đề chuyên môn hay kết quả, nên cả những cầu thủ đang chấn thương và mới trở lại sân cỏ, cũng đã có tên.

Chẳng hạn như tiền vệ Tấn Tài, người ngồi chơi xơi nước từ đầu mùa giải khi bị chấn thương dây chằng đầu gối. Tấn Tài là mẫu cầu thủ được rất nhiều HLV ưa thích và cho đến giờ, vẫn chưa có ai thay thế nổi vai trò của tiền vệ này. Tuy nhiên, với một cầu thủ không đá trận nào ở V.League mùa này, lại đang trong giai đoạn bình phục chấn thương, việc Tấn Tài có tên trong danh sách, được xem là một ưu ái lớn của HLV Hoàng Văn Phúc. Có thể sau những năm cống hiến, HLV Hoàng Văn Phúc đã tạo cơ hội để Tấn Tài được dịp đá trận lịch sử với CLB Arsenal.

Không chỉ có Tấn Tài, chắc chắn Phước Tứ cũng rất bất ngờ khi được gọi trở lại tuyển. Hơn 1 năm qua cựu trung vệ Thể công này trải qua nhiều sóng gió, với những chấn thương liên tiếp. Trước mùa giải năm nay, anh đã phải lên bàn mổ và mới trở lại sân cỏ vài trận gần đây. Ở trận thua B.Bình Dương ở vòng 13 V.League, chính Phước Tứ là người mắc lỗi, dẫn đến bàn thua đầu tiên của Sài Gòn XT. Tất cả cho thấy, Phước Tứ vẫn chưa tìm lại được hình ảnh của mình năm nào, nhưng anh vẫn được nhận “món quà” quá lớn từ HLV Hoàng Văn Phúc.

Hàng hậu vệ còn có sự trở lại của ba cái tên quen thuộc Chí Công, Quang Thanh và Văn Nhiên. Đây là những cầu thủ không thể lên tuyển đá AFF Cup 2012 vì chấn thương.

Ở hàng tiền vệ, ngoài Tấn Tài, sự có mặt của Minh Châu cũng khá bất ngờ. Tiền vệ đang khoác áo Hải Phòng ở lượt đi đã được trao cơ hội đá chính rất nhiều và đã ghi được 1 bàn thắng. Tuy nhiên, Minh Châu mới chỉ đá tròn vai, chứ chưa thật sự xuất sắc.

Trong bản danh sách chốt lại lần cuối chiều qua, hàng tiền vệ có thêm Trọng Hoàng và Vũ Phong, hai cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Nếu như Vũ Phong cho thấy vẫn cần với tuyển Việt Nam, thì Trọng Hoàng đang mờ nhạt dần ở đội bóng xứ Nghệ, dù anh được trao băng đội trưởng. Trong nhiều trận gần đây, Trọng Hoàng thường bị HLV Hữu Thắng thay ra sớm vì chơi không đạt sự kỳ vọng. Kể từ sau thất bại tại AFF Cup 2012, Trọng Hoàng không còn là chính mình. Rất có thể HLV Hoàng Văn Phúc đã nhân cơ hội này để giúp Trọng Hoàng vượt qua vấn đề về tâm lý.

Ở hàng tiền đạo, Công Vinh chính là người bất ngờ nhất khi được gọi trở lại ĐTVN. Công Vinh tâm sự: “Tôi quá hạnh phúc khi sau 7 tháng, đã được gọi lên tuyển. Dù trong thời gian qua có những thời điểm rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ tôi hết khát khao được cống hiến cho ĐTQG. Được gọi trở lại lần này, tôi đang quyết tâm thi đấu hết khả năng để đáp lại sự kỳ vọng của BHL và người hâm mộ”.

Tiền đạo trẻ người Việt kiều Mạc Hồng Quân cũng hạnh phúc không kém, khi lần đầu tiên trong đời anh được đọ sức với đối thủ lớn như Arsenal. Ngoài ra, Quân cho biết, đây cũng là trận đầu tiên anh được đá cặp với thần tượng của mình là tiền đạo Công Vinh. Trong thời gian vừa qua, Hồng Quân thi đấu không thực sự thành công khi khoác áo Thanh Hóa. Quân hy vọng trận gặp Arsenal sẽ chơi tốt, tạo cú hích để anh tiếp tục thể hiện khi trở về CLB và đặc biệt là SEA Games 27.

Ngoài những cựu binh, HLV Hoàng Văn Phúc đã trao cơ hội khá nhiều cho các cầu thủ trẻ như: Danh Ngọc, Mạnh Dũng, Minh Tuấn, Huy Hùng…Đây là dịp không thể tốt hơn để tất cả học hỏi, cọ xát với một đối thủ lớn để hoàn thiện mình, tự tin với hành trình chinh phục ngôi vô địch SEA Games cuối năm nay.

Ngô Linh