1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự thống trị của Barcelona trong thập kỷ qua

(Dân trí) - Nếu như Real Madrid là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX thì trong thập niên đầu của thế kỷ XXI chứng kiến sự thống trị bóng đá châu Âu của Barcelona với 18 danh hiệu.

Kể từ mùa giải 2000/01 cho đến thời điểm hiện tại, ở 4 giải đấu được đánh giá cao nhất của bóng đá lục địa già là La Liga, Premier League, Ligue 1 và Bundesliga thì không có bất cứ đội bóng nào thâu tóm được nhiều danh hiệu cao quý hơn Barcelona. Trong một thập kỳ qua, gã khổng lồ xứ Catalan đã 18 lần đăng quang ở các giải đấu lớn nhỏ.

 
Sự thống trị của Barcelona trong thập kỷ qua - 1
Barcelona xứng đáng là đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong thập kỷ qua

Thực ra, Porto mới là đội bóng giành được nhiều danh hiệu nhất với 24 lần đăng quang, tuy nhiên giải Liga Sagres của BĐN không được đánh giá cao. Ngoài ra, Porto cũng chỉ một lần duy nhất đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu trong khi Los Blaugrana đã có đến 3 lần trở thành nhà vô địch châu Âu. Chính vì vậy, không có gì quá bất ngờ nếu như Barca được xem như là đội bóng xuất sắc nhất trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI.

Mặc dù là một thế lực lớn của bóng đá châu Âu, tuy nhiên Barcelona đã trải qua một thời gian dài khô hạn danh hiệu kể từ khi bước sang thế kỷ XXI. Mãi cho đến mùa giải 2004/05, dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Rijkaard, Barcelona mới chấm dứt 5 năm đen tối bằng chức vô địch La Liga.

Tuy nhiên mùa giải tiếp theo mới thực sự là đỉnh cao của Barca dưới triều đại của chiến lược gia người Hà Lan. Cùng với màn trình diễn siêu hạng của Ronaldinho, Los Blaugrana giành siêu cúp TBN trước khi bắt đầu mùa giải 2005/06 rồi năm thứ 2 liên tiếp đăng quang tại La Liga nhưng đặc biệt là chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết tại Paris.

Nhưng sự sa sút do tự mãn của những kiêu binh như Ronaldinho, Deco đã chấm dứt kỷ nguyên của Rijkaard tại Nou Camp, danh hiệu cuối cùng mà họ dành được là siêu cúp TBN năm 2006. Tưởng chừng như chu kỳ thành công của Barcelona đã kết thúc thì sự xuất hiện của Pep Guardiola đã đem đến một cuộc cách mạng thực sự và bây giờ mới là thời kỳ thành công nhất của gã khổng lồ xứ Catalan.

 
Sự thống trị của Barcelona trong thập kỷ qua - 2
Riêng dưới triều đại Pep Guardiola, Barca đã chinh phục đến 13/16 danh hiệu có thể đạt được

Với dàn cầu thủ cây nhà lá vườn xuất chúng cùng với lối chơi tiqui-taca huyền ảo, Barcelona dưới triều đại Pep Guardiola thống trị bóng đá châu Âu trong những năm qua và được xem là một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Bằng chứng là Barca đã đoạt 13 trên 16 danh hiệu mà họ có thể chinh phục, bao gồm 3 La Liga, 2 Champions League, 2 cúp thế giới các CLB, 3 siêu cúp Tây Ban Nha, 2 siêu cúp châu Âu và một Copa del Rey.

Trong cùng thời gian đó, đại kình địch của Barcelona, đội bóng Hoàng gia TBN cũng có được 11 danh hiệu. Trong đó chỉcos 3 danh hiệu ở đấu trường châu Âu và thế giới (1 Champions League và 1 siêu cúp châu Âu và 1 cúp liên lục địa cùng ở mùa giải 2001/02), còn lại là 4 lần vô địch La Liga kèm theo 4 siêu cúp TBN ở các mùa 2000-01, 2002-03, 2006-07 và 2007-08.

Nhìn sang Italia, AC Milan và Juventus bắt đầu thế kỷ XXI với sự thống trị tuyệt đối tại Serie A khi chia nhau 3 Scudetto. Tuy nhiên sau vụ bê bối Calciopoli năm 2006, Bianconeri bị giáng xuống chơi tại Serie B và hàng loạt đội bóng lớn khác đều bị ảnh hưởng ngoại trừ Inter Milan.

Tất nhiên Nerrazzuri đã không bỏ lỡ cơ hội để tạo nên một kỷ nguyên của riêng mình với 4 Scudetto và siêu cúp Italia liên tiếp. Nhưng mùa giải 2009/10 mới là đỉnh cao của Inter Milan với cú ăn ba vĩ đại dưới thời “người đặc biệt” Jose Mourinho. Tổng cộng, đội bóng sọc đỏ đen của thành Milan đã kiếm được 15 danh hiệu lớn nhỏ trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI.

 
Sự thống trị của Barcelona trong thập kỷ qua - 3
MU cũng tạo nên một “thập kỷ quỷ đỏ” tại xứ sở sương mù

Còn tại xứ sở sương mù, Premier League luôn được xem là giải đấu hấp dẫn và có tính cạnh tranh nhất khi luôn có sự ganh đua giữa các ông lớn như Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool và bây giờ là Manchester City. Tuy vậy, với 6 lần đăng quang tại Premier League, 5 Charity Shields (siêu cúp Anh), 1 FA Cup và 3 Carling Cup, Manchester United trở thành đội bóng xuất sắc nhất thập kỷ vừa qua tại Anh với tổng số 14 danh hiệu.

Ở đấu trường châu lục, Manchester United cũng đã giành được một chức vô địch Champions League, nhưng lại hai lần thất bại trong trận chung kết đều trước thầy trò Pep Guardiola tại Roma và London. Liverpool là đại diện còn lại của bóng đá Anh đăng quang chức vô địch châu Âu vào năm 2005, nhưng ở đấu trường quốc nội, “The Kop” lại trải qua một thập kỷ đáng quên khi không có nổi một chức vô địch Premier League.

Trong khi đó tại Đức và Pháp chứng kiến sự thống trị gần như tuyệt đối của hai gã khổng lồ Bayern Munchen và Olympique Lyon. Trong khi hùm xám xứ Bavaria đoạt được 6 chức vô địch Bundesliga trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XX thì Les Gones còn ấn tượng hơn với 7 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp bắt đầu từ mùa 2001/02.

Cũng như MU, Bayern Munchen và Lyon đã giành được tổng số 14 danh hiệu trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên chỉ có Die Bayern là thành công trên đấu trường châu Âu với 1 chức vô địch Champions League ở mùa giải 2000/01 sau khi đánh bại Valencia bằng những loạt đá luân lưu cân não.

 
Sự thống trị của Barcelona trong thập kỷ qua - 4
Với 24 danh hiệu, chỉ có Porto là hơn Barca về số danh hiệu đạt được

Cuối cùng là BĐN, giải đấu cũng chứng kiến sự thống trị của Porto, đội bóng duy nhất đoạt nhiều danh hiệu hơn gã khổng lồ Barcelona trong thập kỷ vừa qua với 24 danh hiệu lớn nhỏ. Kết quả này đến nhờ việc Porto đã giành đến 7 chức vô địch Liga Sagres, 6 cúp quốc gia BĐN và 7 siêu cúp BĐN. Tại đấu trường châu Âu, đội chủ sân Dragao đã có 1 danh hiệu Champions League, 2 danh hiệu UEFA Cup (tiền thân của Europa League) và 1 cúp liên lục địa.

Ngọc Trung