1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Steven Gerrard phấn khích khi trở thành thủ lĩnh ĐT Anh

(Dân trí) - Steven Gerrard đã chính thức được lựa chọn làm thủ quân đội tuyển Anh thay vì tiền vệ Chelsea John Terry, sau khi lo sợ lại bị ‘vuột mất’ chiếc băng đội trưởng một lần nữa.

 

‘Giấc mơ’ đội trưởng của Steven Gerrard cuối cùng cũng thành hiện thực, chỉ 3 tháng sau khi anh bị ‘bỏ qua’ bởi HLV tạm thời của đội tuyển Anh lúc đó, ông Stuart Pearce. Stuart đã ưa thích giao nhiệm vụ này cho tiền vệ Tottenham, Scott Parker, hơn là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Gerrard trong trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Hà Lan diễn ra ở Wembley.

 

 
Steven Gerrard phấn khích khi trở thành thủ lĩnh ĐT Anh

HLV Roy Hodgson tin tưởng chọn Steven Gerrard làm đội trưởng

 

Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của vị HLV mới Roy Hodgson, người từng là HLV của Liverpool, cơ hội đã đến với Gerrard khi anh lần đầu tiên được giao băng đội trưởng chính thức sau suốt một thời gian dài chờ đợi.

 

Gerrard phát biểu: ‘Tôi đã rất thất vọng khi không được lựa chọn trong trận đấu với Hà Lan. Stuart Pearce nói rằng tôi sẽ không được làm đội trưởng. Tôi trả lời ‘Tốt thôi’, nhưng thực sự thì tôi thấy thất vọng.

 

Thật là điều không dễ dàng khi bạn bị gạt bỏ khỏi vị trí thủ quân. Stuart chỉ nói rằng ông ấy muốn giao nó cho người khác, Scott Parker. Scott là một cầu thủ giỏi, bởi vậy tôi chấp nhận điều đó và việc đầu tiên mà tôi làm là đi tới và chúc mừng anh ấy.

 

Tại thời điểm đó, tôi đã nghĩ rằng có thể Stuart sẽ là HLV cho kỳ Euro, nên tôi khó có cơ hội lần nữa. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy thật vui mừng và hạnh phúc khi nhận được cuộc gọi thông báo từ HLV Roy Hodgson’.

 

Gerrard cũng nhiều lần bị ‘vuột mất’ vị trí người đứng đầu, thường thuộc về Rio Ferdinand hay John Terry. Chàng tiền vệ Liverpool từng chịu thất vọng tương tự tại World Cup 2010, nên quyết định lần này của HLV Roy có thể coi là một ‘phần thưởng’ đặc biệt đối với anh.

 

 
Steven Gerrard phấn khích khi trở thành thủ lĩnh ĐT Anh

Tiền vệ Scott Parker (trái) lắng nghe Gerrard truyền đạt kinh nghiệm

 

Ngôi sao này nói thêm: ‘Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi mang băng đội trưởng chính thức. HLV tiền nhiệm Fabio Capelli đã chỉ định người khác, Rio hoặc Terry. Họ xứng đáng bởi họ là những đội trưởng xuất sắc. Fabio luôn tin tưởng tôi với tư cách cầu thủ, nhưng có vẻ khá rõ ràng là ông ấy không hoàn toàn yên tâm giao cho tôi làm thủ quân’.

 

‘Khi HLV Hodgson gọi điện thông báo với tôi tin tốt lành này, tôi cảm giác như mình đang đi trên mặt trăng. Điều đó quả là tuyệt vời, là điều mà tôi hằng mơ ước. Bởi vậy tôi chỉ muốn tận hưởng nó chứ không coi đó là một áp lực nặng nề.

 

Tôi là một cầu thủ có kinh nghiệm và đã ở trong đội hình suốt một thời gian dài, nên tôi cảm thấy mình đủ tự tin để gánh vác trách nhiệm lớn lao này’.

 

Gerrard cũng biết rằng đội tuyển Anh hiếm khi thể hiện tốt nhất khả năng của họ tại các giải đấu lớn. Nhưng anh hi vọng các thành viên sẽ có được cảm hứng và sự động viên từ thành công của Liverpool năm 2005 và Chelsea hồi tuần trước khi 2 CLB này giành chức vô địch Champion League.

 

Thủ quân mới cho biết: ‘Chúng tôi có nhiệm vụ cải thiện tình hình thi đấu. Nếu chúng tôi tiếp tục thể hiện tồi như hồi ở Nam Phi, chúng tôi sẽ có khả năng về nhà sớm. Không phải bạn cứ nghĩ rằng bạn sẽ ‘nổi bật’ trong những giải đấu như thế này và ra về thắng lợi là mọi việc sẽ diễn ra theo đúng ý bạn. Nếu muốn giành được thành quả như Liverpool năm 2005 và Chelsea năm nay, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để lọt vào trận chung kết’.

 

Thúy Hạnh