1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Southampton - Chelsea: Cựu vương trở lại

(Dân trí) - Chelsea tới làm khách trước Southampton với mục tiêu tìm kiếm thắng lợi thứ tư liên tiếp tại Premier League. Mặc dù mới bị loại khỏi EFL Cup nhưng “The Blues” vẫn là một đối thủ đáng gờm tại giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

Điểm mấu chốt trong sự hồi sinh mạnh mẽ của Chelsea thời gian qua chính là việc Antonio Conte chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ. Nhờ đó, sự ổn định của hàng thủ được đảm bảo trong bối cảnh Chelsea không tìm được cặp trung vệ nào ưng ý. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong đội hình đồng thời giải phóng vai trò và tăng cường độ nguy hiểm của cặp tiền vệ công Eden Hazard và Willian.

Southampton - Chelsea: Cựu vương trở lại - 1

Một trong những thành công ngoài mong đợi của “The Blues” mùa này đến từ Victor Moses. Cầu thủ người Nigeria hết bị đày trên ghế dự bị rồi được cho mượn phần lớn thời gian tại Stamford Bridge, nhưng cuối cùng anh lại có thể chen chân vào đội hình xuất phát của Chelsea sau 3 năm. Kể từ đó, Moses thi đấu cực kỳ xuất sắc ở vị trí hậu vệ tự do mới của mình.

Trong khi đó, đội chủ nhà Southampton cũng đang thể hiện một phong độ khá tốt trong thời gian qua, và trận hòa 1-1 mới nhất trên sân nhà trước Man City phần nào cho thấy điều đó. HLV Claude Puel đã tạo dựng nên một đội hình không những vững chãi ở hàng phòng ngự, mà hàng công cũng không kém phần sắc sảo.

Tốc độ cùng khả năng chạy chỗ của Nathand Redmond thực sự là cơn ác mộng đối với mọi hàng thủ. Anh chia sẻ về việc chuyển từ vị trí chạy cánh sang tiền đạo cắm đã thay đổi lối chơi của anh như thế nào: “Claude Puel đã nói rõ ông ấy sẽ không sử dụng tiền đạo cánh, nhưng ông ấy đã xem tôi chơi bóng trước đây, và ông ấy biết tôi đủ khả năng chơi ở vị trí mới này.”


Chelsea (áo xanh) vừa bị West Ham loại tại League Cup

Chelsea (áo xanh) vừa bị West Ham loại tại League Cup

Bên phía Southampton, Ryan Bertrand có thể trở lại sau khi hồi phục chấn thương gân kheo, nhưng khả năng ra sân của Jay Rodriguez vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo Shane Long vẫn chưa thể thi đấu trở lại. Fraser Forster, Virgil van Dijk, Steven Davis và Charlie Austin sẽ có tên trong đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ngơi ở loạt trận EFL Cup vừa rồi.

Đội khách Chelsea nhiều khả năng sẽ có được sự phục vụ trở lại của trung vệ đội trưởng John Terry. Anh đã có lần ra sân đầu tiên sau 6 tuần phải ngồi ngoài dưỡng thương mắt cá chân ở thất bại trước West Ham tại EFL Cup mới đây. Ngoài ra, Branislav Ivanovic cũng quay trở lại, Kurt Zouma gần hồi phục chấn thương, nhưng Cesc Fabregas không thể thi đấu.

Thật ngạc nhiên khi Chelsea đã bị loại khỏi EFL Cup với phong độ hiện tại. Họ chỉ phải chơi một trận một tuần và giải đấu này sẽ là cứu cánh duy nhất của họ nếu như nhiệm vụ giành ngôi vô địch tại Premier League thất bại. Southampton luôn là một đối thủ khó chơi và lúc nào cũng tạo ra mối nguy hiểm rình rập trên hàng công. Có lẽ một tỉ số hòa là kết quả hợp lý dành cho hai đội.

Southampton - Chelsea: Cựu vương trở lại - 3

Southampton: Khả năng ra sân của Jay Rodriguez và Ryan Bertrand bỏ ngỏ.

Chelsea: Cesc Fabregas chấn thương. Branislav Ivanovic trở lại.

Southampton - Chelsea: Cựu vương trở lại - 4

Chelsea chỉ thắng 1/4 lần gần nhất gặp Southampton tại Premier League (hòa 2, thua 1).

Southampton không giữ sạch lưới ở 13 lần gần nhất gặp Chelsea.

Southampton chỉ thua 1/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 3).

Họ không thua ở 9 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (thắng 6, hòa 3).

Chỉ Liverpool và Man City ghi nhiều bàn hơn Chelsea trước vòng đấu này.

Chelsea đã ghi bàn ở cả 4 cú sút trúng đích đầu tiên trước Man Utd cuối tuần trước.

Southampton - Chelsea: Cựu vương trở lại - 5

Vương Hưng