1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Son Heung Min “xấu hổ” sau trận thua sốc trước Olympic Malaysia

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới, ngôi sao Son Heung Min thừa nhận xấu hổ sau trận thua sốc trước Olympic Malaysia. Anh đã yêu cầu toàn đội cần chấn chỉnh lại trước các trận đấu tiếp theo.

Hôm qua, Olympic Hàn Quốc đã bất ngờ hứng chịu trận thua sốc với tỷ số 1-2 trước Olympic Malaysia. Trận thua này thực sự là cú sốc lớn với những người Hàn Quốc. Sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn ở xứ sở Kim Chi đã lên tiếng chỉ trích thậm tệ đội nhà.


Son Heung Min thất vọng sau trận thua trước Olympic Malaysia

Son Heung Min thất vọng sau trận thua trước Olympic Malaysia

Sau trận đấu, ngôi sao số 1 của Olympic Hàn Quốc, Son Heung Min đã thừa nhận xấu hổ vì thất bại này. Anh đã yêu cầu toàn đội cần chấn chỉnh lại trước các trận đấu tiếp theo.

Cầu thủ đang khoác áo Tottenham cho biết: “Đây là thất bại đáng xấu hổ. Điều mà tôi lo lắng đã trở thành hiện thực. Các cầu thủ trẻ nên cảm thấy xấu hổ sau thất bại này. Với tư cách là đàn anh trong đội, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm. Tôi muốn có buổi họp nội bộ để chấn chỉnh tinh thần thi đấu của toàn đội.

Đây là sân khấu lớn và không có chỗ cho sai lầm. Chúng tôi có thể đánh bại đội tuyển Đức nhưng cũng có thể thua bất kỳ đội bóng nào tại Asiad. Thực tế đã chứng minh điều đó. Giờ đây, các cầu thủ trẻ cần nhanh chóng vượt qua cú sốc này”.

Ở trận đấu hôm qua, Son Heung Min đã được tung vào sân ở hiệp 2 nhưng không thể hiện được nhiều. Một phần bởi anh không nhận được sự hỗ trợ từ những đồng đội ở tuyến dưới.

Ở lượt đấu cuối cùng, Olympic Hàn Quốc sẽ chạm trán với Kyrgyzstan. Nếu giành vị trí thứ 2, họ có thể phải đối diện với hai đội thủ sừng sỏ là Olympic Iran hoặc Olympic Saudi Arabia ở vòng 1/8.

Các tiêu chí xét đến ở vòng bảng Asiad 2018:

1. Số điểm cao nhất thu được trong tất cả các trận đấu bảng;

2. Số điểm đối đầu giũa các đội có liên quan.

3. Số bàn thắng ghi được giữa các đội có liên quan.

4. Hiệu số bàn thắng bàn thua trong các trận đấu bảng.

5. Số bàn thắng được ghi trong tất cả các trận đấu bảng;

6. Số bàn thắng được ghi từ các trận đấu giữa các đội liên quan;

7. Sút luân lưu nếu hai đội liên quan gặp nhau trận cuối cùng vòng bảng.

8. Điểm giải phong cách trong tất cả các trận đấu bảng (chỉ có một trong các khoản khấu trừ này được áp dụng cho một cầu thủ trong một trận đấu):

Thẻ vàng thứ nhất: trừ 1 điểm;

Thẻ đỏ gián tiếp (thẻ vàng thứ hai): trừ 3 điểm;

Thẻ đỏ trực tiếp: trừ 4 điểm;

Thẻ vàng tiếp theo bởi thẻ đỏ trực tiếp: trừ 5 điểm;

9. Bốc thăm

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018