1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sở hữu HLV nhiều kinh nghiệm, tuyển Thái Lan mơ về World Cup

(Dân trí) - Lý do lớn nhất mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bỏ HLV Kiatisuk là vì đội bóng đất Chùa Vàng thất bại tại vòng loại World Cup. Thành ra, nhiệm vụ của HLV Milovan Rajevic đương nhiên là đưa đội tuyển Thái Lan vào VCK World Cup ở lần giải kế tiếp.

Nếu chỉ để thành công trong khu vực Đông Nam Á, chỉ hài lòng với việc thống trị các sân chơi như AFF Cup và SEA Games, có lẽ FAT đã không gây áp lực để HLV Kiatisuk từ chức.

Khát vọng có vé dự VCK World Cup của bóng đá Thái Lan, những người làm bóng đá Thái Lan lúc này là cực lớn. Chính cựu HLV Kiatisuk của đội bóng đất Chùa Vàng cũng ý thức được điều này. “Zico Thái” là người đặt ra mục tiêu vào VCK World Cup 2018 cho Thái Lan, và ông chọn cách ra đi khi thất bại với mục tiêu trên.

Thành ra, lý do để bóng đá Thái Lan chọn HLV ngoại kế nhiệm Kiatisuk là muốn nâng tầm đội tuyển nước mình, vươn lên tầm châu Á, trước khi kiếm vé dự VCK World Cup kế tiếp.

Bóng đá Thái Lan đầy khát vọng vươn lên tầm châu Á và có mặt ở VCK World Cup
Bóng đá Thái Lan đầy khát vọng vươn lên tầm châu Á và có mặt ở VCK World Cup

Đấy cũng là lý do mà danh sách ứng cử viên cho vị trí HLV đội tuyển Thái Lan, mà FAT lựa chọn trong thời gian qua hoặc là những nhân vật có tên tuổi, hoặc là những người có kinh nghiệm cầm quân tại World Cup, đặc biệt là những người có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng nghèo đến với giải thế giới, trước khi họ chọn HLV Rajevic (từng đưa Ghana vào tứ kết World Cup 2010).

Thái Lan hy vọng vị HLV người Serbia sẽ nâng tầm đội tuyển Thái Lan, bằng phép thử ở các trận vòng loại World Cup 2018 còn lại trong năm nay, rồi các trận đấu tầm châu Á trong năm sau, trước khi quyết định có tiếp tục gắn bó lâu dài với ông Rajevic hay không?

Thực tế là trong vài năm trở lại đây, bóng đá Thái Lan có những bước tiến bộ vượt bậc, nổi nhất là thành tích vào bán kết môn bóng đá nam tại Á vận hội 2014. Thái Lan thành công nhờ thế hệ cầu thủ do chính Kiatisuk gầy dựng từ năm 2013.

Rồi các CLB Thái Lan cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại AFC Champions League, mà mới nhất là việc Muangthong United với hàng loạt tuyển thủ Thái Lan, vượt lên trên các đại diện của Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, để sớm đoạt vé vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, trên cương vị HLV, Kiatisuk bị đánh giá là chưa đủ tầm để giúp đội tuyển Thái Lan có được một vị thế vững vàng hơn, trước các anh tài hàng đầu châu lục. Thế nên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan hy vọng các HLV ngoại, với nhiều kinh nghiệm và với kiến thức được cập nhật liên tục, sẽ giúp đội tuyển Thái Lan thực hiện được điều đó.

Người Thái hiện cho rằng họ đã có điều kiện cần để vươn tầm châu Á, dựa vào một nền bóng đá ngày càng giàu tiềm lực, dàn cầu thủ ngày một chững chạc, giờ họ đang cố bổ sung thêm điều kiện đủ là tìm HLV giỏi để giúp dàn cầu thủ đấy phát huy tối đa năng lực, trước khi hướng về vị trí trong nhóm đầu châu Á và gia nhập World Cup.

Kim Điền

Sở hữu HLV nhiều kinh nghiệm, tuyển Thái Lan mơ về World Cup - 2