Singapore tự tin trước trận bán kết gặp Việt Nam

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - 1 ngày sau khi tới Hà Nội, tối nay HLV Avramovic và các cầu thủ đã ra sân tập Mỹ Đình chuẩn bị cho trận bán kết gặp ĐT Việt Nam. Thận trọng đề cập tới cửa thắng, nhưng <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Singapore</st1:place></st1:country-region> tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà trên sân Mỹ Đình.</P>

Trong buổi tập diễn ra lúc 18h, ông Avramovic dành phần lớn thời gian cho các cầu thủ thực hiện những bài tập phục hồi nhẹ nhàng. Mặc dù chưa quen hẳn với điều kiện thời tiết, nhưng đội tuyển Singapore đã không còn dấu hiệu mệt mỏi sau một ngày nghỉ ngơi ở khách sạn Sheraton.

 

Kết thúc 30 phút “làm nóng”, BHL bắt đầu chia đôi đội hình để thi đấu đối kháng, nhằm kiểm nghiệm chiến thuật. Đội tuyển Singapore vẫn chủ yếu triển khải các đợt tấn công đơn giản ở 2 bên cánh, rồi tạt bóng tầm cao để cho tiền đạo và tiền vệ tận dụng chiều cao, uy hiếp khung thành bằng những pha đánh đầu cận thành sắc xảo.

 

Với chiều cao vượt trội, các cầu thủ Singapore đã thực hiện rất nhuần nhuyễn miếng đánh tấn công xuất phát từ 2 bên cánh. Bên cạnh đó, sức mạnh tấn công của đội bóng Sư tử biển còn “lộ” rõ ở khả năng sút xa bất ngờ của những cầu thủ “nhập ngoại” có trong đội hình.

 

Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, HLV Avramovic luôn kín tiếng khi đề cập đến mục tiêu cụ thể của Singapore. Nhưng sau khi kết thúc buổi tập tối nay, vị HLV này đã tỏ ra rất tự tin về sự chuẩn bị của các cầu thủ Singapore trước trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình:

 

“Đến ngày hôm nay, tôi nghĩ mọi việc chuẩn bị cho đội Singapore đã ổn, cầu thủ của tôi đã thích nghi được với thời tiết lạnh ở đây. Không có Duric, nhưng đội Singapore vẫn còn tới 3 tiền đạo để lựa chọn. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng cho trận bán kết gặp ĐT Việt Nam…”.

 

Ngày mai, đội tuyển Singapore sẽ được bố trí tập luyện trên sân Mỹ Đình vào lúc 18h để quen với dàn đèn và mặt sân thi đấu.

 

Ngọc Quỳnh