1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Siêu kình ngư” Trung Quốc phủ nhận cáo buộc sử dụng doping

(Dân trí) - Nữ ‘kình ngư’ 16 tuổi Ye Shiwen đã bác bỏ cáo buộc về việc cô sử dụng doping để lập kỉ lục thế giới mới tại Olympic London, và cho rằng những nguồn tin ác ý trên được dựng nên nhằm chống lại đội tuyển Trung Quốc.

Ye Shiwen đã tiếp tục giành huy chương vàng thứ 2 tại Olympic 2012 với pha biểu diễn ngoạn mục ở nội dung 200m cá nhân, sau khi chiến thắng ở cự ly 400m hỗn hợp trước đó.

Trước những nghi ngờ của đội tuyển Mỹ về thành tích ‘không thể tin được’ của mình, Ye đã trả lời tại cuộc họp báo rằng cô không sử dụng doping và cảm thấy bất công về việc này.

Ye Shiwen trở thành 'hiện tượng' ở Olympic lần này với 2 tấm HCV dù mới chỉ 16 tuổi

Ye Shiwen trở thành 'hiện tượng' ở Olympic lần này với 2 tấm HCV dù mới chỉ 16 tuổi


Ye nói: “Rõ ràng họ đang thiên vị. Các nước khác giành rất nhiều huy chương và mọi người không nói gì. Vậy tại sao họ lại chỉ phê phán tôi? Tôi hoàn toàn không sử dụng bất cứ chất kích thích nào. Người Trung Quốc chúng tôi luôn đề cao sự trong sạch”.

Ye gây ấn tượng bởi sự bình tĩnh và luôn cố gắng nở nụ cười khi cô phải ‘chiến đấu’ chống lại những cáo buộc mà không có sự hỗ trợ của đại diện Hiệp hội Bơi lội Trung Quốc tại đó. Người ủng hộ và giúp đỡ cô là một nhà báo Trung Quốc và VĐV người Mỹ đạt huy chương đồng Caitlin Leverenz.

Ye Shiwen trở thành 'hiện tượng' ở Olympic lần này với 2 tấm HCV dù mới chỉ 16 tuổi


Ye Shiwen trở thành 'hiện tượng' ở Olympic lần này với 2 tấm HCV dù mới chỉ 16 tuổi

Thành tích mà Ye đạt được thậm chí còn vượt qua cả nam VĐV hàng đầu nước Mỹ Ryan Lochte, khiến nhiều người nghi ngờ cô sử dụng doping

Leverenz, người kết thúc đường đua ở vị trí thứ 3 sau Ye Shiwen và VĐV Australia Alicia Coutts, lên tiếng bảo vệ: “Thật dễ dàng để bạn có thể chĩa mũi súng chỉ trích về phía ai đó, nhưng bạn cũng có thể làm điều này với bất kì VĐV nào khác. Ye đã chứng minh rằng phụ nữ còn có thể bơi nhanh hơn cả nam giới. Tôi muốn chúc mừng Shiwen vì những gì cô ấy đã đạt được”.

Ye nói thêm rằng cô luôn luôn có một thể lực tốt, và sau khi chứng kiến người bạn đồng trang lứa Missy Franklin giành 2 HCV trước đó, cô cho rằng những VĐV bơi lội trẻ sẽ còn tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

“Giáo viên tại trường mẫu giáo của tôi đã chú ý rằng tôi có một thể hình tốt, bởi vậy họ đã chọn tôi. Tôi đã thể hiện tốt bởi chúng tôi được tập luyện bài bản. Tôi bắt đầu buổi sáng với bài tập kéo dài 2,5 giờ và tương tự vào buổi chiều. Tôi đã duy trì điều đó suốt 9 năm. Sự thật cho thấy các VĐV bơi lội ngày càng trẻ hơn, và sẽ còn có nhiều người có khả năng hơn tôi”.

Ye cho biết thành công của cô đến từ quá trình khổ luyện suốt gần 10 năm

Ye cho biết thành công của cô đến từ quá trình khổ luyện suốt gần 10 năm

Hôm thứ bảy tuần trước, Ye đã giành huy chương vàng nội dung 400 m hỗn hợp. Thành tích của cô tốt hơn nhiều so với thành tích quá khứ, thậm chí tốt hơn so với Ryan Lochte, nam kình ngư xuất sắc nhất thế giới hiện nay, trong 50 m cuối bơi tự do, khiến HLV đội tuyển Mỹ John Leonard gọi màn trình diễn của Ye là ‘đáng ngờ’, ‘không thể tin được’ và so sánh với các trường hợp VĐV Trung Quốc bị phát hiện dùng doping trước đó.

Cùng với gia đình Ye, chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic London, ông Lord Coe, cũng cho rằng thật “không công bằng khi đánh giá một VĐV nào đó bởi một bước đột phá bất ngờ”. Trả lời kênh truyền hình ITV, ông cho biết: “Có lẽ bạn đã quên quãng thời gian 10 năm khổ luyện để đạt tới đỉnh cao đó. Bạn cần phải nhìn lại sự nghiệp của cô ấy. Tôi nghĩ rằng mọi người nên cẩn trọng khi đưa ra những phán xét như vậy, nhưng đây quả thật là một bước đột phá phi thường”.

Ye cho biết thành công của cô đến từ quá trình khổ luyện suốt gần 10 năm

Ye Shiwen hạnh phúc trên bục vinh quang bên cạnh VĐV Mỹ Elizabeth Beisel (trái) và người đồng đội Li Xuanxu

Chủ tịch Hiệp hội Olympic Anh, Lord Moynihan cũng phát biểu: “Chúng tôi chứng thực rằng Ye đã vượt qua buổi kiểm tra doping và cô ấy trong sạch. Đây là kết thúc của câu chuyện này.

Thật đáng tiếc là có quá nhiều lời đồn đại ở đây, tôi không thích và cho rằng điều đó là sai. Cô gái này hay bất kỳ VĐV nghiêm túc nào khác cần phải được hỗ trợ bởi liên đoàn của họ và tất cả mọi người trong phong trào Olympic. Chúng ta cần nhận ra rằng đây là một VĐV bơi lội tuyệt vời và cô ấy xứng đáng nhận được sự công nhận về tài năng của mình tại Thế vận hội”.

Trong khi đó, phía Trung Quốc phản ứng khá gay gắt về vấn đề này. Cha của Ye, ông Ye Qingsong, trả lời phỏng vấn của kênh thông tin Trung Quốc Tencent rằng ông chấp nhận việc người ta nghi ngờ thành tích của con gái ông là bình thường, nhưng nhấn mạnh “truyền thông phương Tây luôn tỏ ra kiêu ngạo và nghi ngờ người Trung Quốc”.

Ông Jiang Zhixue, người đứng đầu ủy ban chống doping tại Tổng cục Thể thao Trung Quốc, tuyên bố với Tân Hoa Xã: “Tôi không bằng lòng khi người ta chỉ trích các VĐV Trung Quốc mỗi khi họ đạt kết quả tốt. Một số người luôn có định kiến và thiên vị. Chúng tôi đã không bao giờ đặt câu hỏi khi Michael Phelps giành 8 HCV tại Bắc Kinh.

Các VĐV Trung Quốc, bao gồm các VĐV bơi lội, đã trải qua gần 100 cuộc kiểm tra doping kể từ khi họ tới đây. Các cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi các liên đoàn quốc tế và cơ quan chống doping của Anh. Tôi có thể khẳng định với bạn rằng, cho đến nay, không có một trường hợp dương tính nào. Những gì mà Trung Quốc đã đạt được là nhờ quá trình huấn luyện khoa học và nỗ lực thật sự”.

Thúy Hạnh

Dòng sự kiện: Olympic London 2012