1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng thêm một lần lỡ hẹn?

(Dân trí) - Cơ hội vô địch của SHB Đà Nẵng vẫn còn, nhưng ít ai dám tin hy vọng ấy sẽ thành hiện thực. Đội bóng sông Hàn đã tự đánh mất quá nhiều, bản thân HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận các học trò của ông đã “kiệt sức” nên khó kiểm soát “lý trí”…

 

Thực sự hụt hơi?

 

Thắng SL Nghệ An, CLB BĐ Hà Nội, rồi B Bình Dương, SHB Đà Nẵng phong độ lên như diều gặp gió và nắm trong tay ngôi đầu bảng cùng quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch. Kể từ vòng 23, đội bóng sông Hàn đối mặt với lịch thi đấu được đánh giá là nhẹ nhưng chẳng ai ngờ được đó cũng là thời điểm đoàn quân của Huỳnh Đức bước vào giai đoạn tụt dốc không phanh.

 

Thua K Kiên Giang ở Rạch Giá, để N Sài Gòn cầm hòa trong trận cầu có quá nhiều cơ hội, thua CS Đồng Tháp trong trận đấu “khó hiểu” ngay tại Chi Lăng, đội bóng sông Hàn đã gần như đánh mất tất cả. Giờ đây, cơ hội trở lại ngôi “vương” với họ là quá mong manh.

 

Nhìn vào thành tích 1 điểm sau ba trận đấu với những đối thủ được đánh giá dưới cơ đủ thấy, đội bóng sông Hàn đã thực sự hụt hơi.
 
Nếu gục ngã ở Ninh Bình, SHB Đà Nẵng sẽ phá sản tham vọng
Nếu gục ngã ở Ninh Bình, SHB Đà Nẵng sẽ phá sản tham vọng

 

Lý giải cho chuỗi trận tệ hại này, HLV Lê Huỳnh Đức nói do các học trò của ông bị vắt kiệt sức lực nên không còn làm chủ được lý trí và những tình huống dứt điểm nằm ngoài tầm kiểm soát.

 

Cũng phải thừa nhận một điều là SHB Đà Nẵng mùa này lực lượng không dồi dào bằng những đội bóng khác. Đúng vào thời điểm quan trọng nhất, chân sút chủ lực Merlo của họ dính chấn thương và nghỉ hết mùa. Nhưng từ những lý giải của Huỳnh Đức cho đến thực trạng hiện nay, có thể nhận thấy SHB Đà Nẵng chưa có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải 2012, nhất là chiều sâu lực lượng để đảm bảo cho cuộc đua đường dài.

 

Ngoài những nguyên nhân kể trên, việc SHB Đà Nẵng thực sự hụt hơi hay “tự” hụt hơi vì những lý do khác thì chắc chắn chỉ có cầu thủ và lãnh đội rõ nhất. Mà minh chứng là sai lầm không thể ngớ ngẩn hơn của thủ môn Thanh Bình dẫn đến thất bại muối mặt trận gặp CS Đồng Tháp.

 

Vô địch ư, còn phải chờ!

 

Điều kiện cần để SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch mùa giải 2012 là họ phải giành 3 điểm trên sân của V Ninh Bình vòng đấu 26.

 

Những người nhạy cảm liên tưởng rằng, SHB Đà Nẵng sẽ thắng V Ninh Bình vì Huỳnh Đức và Văn Sỹ thân nhau; hơn nữa mới đây, Hà Nội T&T đã thua V Ninh Bình ngay tại sân nhà như cách để đội bóng cố đô Hoa Lư “nhã” vòng đấu cuối…

 

Nghe đâu, trước trận đón tiếp đội bóng sông Hàn, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ được lãnh đội lên dây cót tinh thần khá mạnh với việc bầu Trường hứa thưởng lớn nhưng đó chỉ là “đòn gió”? Theo những thông tin bên lề thì V Ninh Bình sẽ “buông” vòng cuối.  

 

Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc chua được thỏi thì dự đoán vẫn cứ là dự đoán và mọi chuyện có thể xảy ra. Vấn đề quan trọng vẫn nằm ở việc thầy trò Huỳnh Đức có thi đấu khởi sắc và chiến thắng hay không.

 

Điều kiện đủ để đội bóng sông Hàn đăng quang là Sài Gòn XT và Hà Nội T&T níu chân nhau ở Thống Nhất. Biết rằng bóng đá chưa nói trước điều gì nhưng trong một trận “chung kết” thì cả Hà Nội T&T và Sài Gòn XT đều đặt quyết tâm cao và khi đó khó có một kết quả hòa như người Đà Nẵng mong đợi.

 

SHB Đà Nẵng có vô địch được hay không đâu phải chỉ phụ thuộc vào chính họ.

 

Theo dự đoán của nhiều người, SHB Đà Nẵng có thể sẽ lại lỡ hẹn với chức vô địch, dù từ cú đúp 2009, họ vẫn cứ là một “ông lớn”.

 

Khánh Quang