Thứ Ba, 03/07/2012 - 08:15

SHB Đà Nẵng: Khó nói chuyện vô địch

(Dân trí) - Với vị trí hiện tại, cửa vô địch của đội bóng sông Hàn rất rộng. Tuy nhiên, mục tiêu trở lại ngôi “Vương” của SHB Đà Nẵng rất khó trở thành hiện thực.

Đánh trận không có “súng”

 

Có thể ví SHB Đà Nẵng trong giai đoạn còn lại của mùa giải là một đội quân đánh trận mà không có “súng” bởi chân sút chủ lực Gaston Merlo dính chấn thương và phải nói lời chia tay sớm với mùa giải.

 

Sau cú va chạm với thủ môn Minh Nhựt trong trận đá với Sài Gòn XT trên sân Chi Lăng ở vòng 19, Merlo được đưa thẳng đến bệnh viện. Sau nhiều lần kiểm tra, các bác sĩ kết luận chân sút số 1 V-League này bị đứt dây chằng chéo gối phải và phải lên bàn mổ.
 
Mất Merlo là tổn thất lớn với SHB Đà Nẵng
Mất Merlo là tổn thất lớn với SHB Đà Nẵng

 

Để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối, Merlo xin lãnh đội SHB Đà Nẵng về quê nhà Argentina phẫu thuật. Được biết, ca mổ gối sau đó của Merlo đã thành công nhưng việc anh trở lại sân cỏ thì phải đến mùa giải sau. Theo thông tin từ đội bóng sông Hàn, phải đến đầu mùa giải mới 2013 thì Merlo mới trở lại trình diện.

 

Mất Merlo ở thời điểm quan trọng nhất có nghĩa giấc mơ trở lại “ngôi vương” của đội bóng sông Hàn cũng sớm tan vỡ. Bởi ai cũng biết, Merlo đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi cũng như thành công của SHB Đà Nẵng.

 

Không cần nói đâu xa xôi, nhìn vào con số 16 lần lập công trong tổng số 36 bàn thắng của SHB Đà Nẵng ghi được đến thời điểm này là đủ thấy tầm quan trọng của Merlo. Mất Merlo nghĩa là lối đá lật cánh đánh đầu sở trường của SHB Đà Nẵng sẽ bị phá sản bởi hiện tại trong tay Huỳnh Đức không có một mẫu tiền đạo nào xứng đáng thay thế.

 

Trong những buổi tập chuẩn bị cho 6 vòng đấu cuối, mà trước hết là trận đá bù vòng 14 với SL Nghệ An vào ngày 9-7 tới, HLV Huỳnh Đức đưa ra rất nhiều phương án tấn công cho SHB Đà Nẵng trong bối cảnh thiếu vắng Merlo. Tuy nhiên có thể dễ hiểu là nhà cần quân họ Lê khó tìm ra phương án nào ứng ý.

 

Hiện tại SHB Đà Nẵng chỉ còn lại hai tiền đạo là Ngọc Thanh và Nicolche. Tuy nhiên, Thanh “khùng” từ đầu mùa giải 2012 tỏ ra phai nhạt bản năng săn bàn mà nguyên nhân là do luôn được bố trí trong vai trò “chim mồi”, hỗ trợ cho Merlo. Còn Nicolche, cho dù anh từng ghi một số bàn thắng quyết định nhưng nhìn vào những màn trình diễn của cầu thủ này thì quá khó để kỳ vọng.

 

Rất có thể trong 7 trận đấu còn lại của mùa giải, SHB Đà Nẵng sẽ sử dụng Quốc Anh trong vai trò tiền đạo một cách thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, Huỳnh Đức sẽ còn trông chờ vào khả năng dứt điểm của những cầu thủ ở tuyến hai như Thanh Hưng, Minh Phương, Nguyên Sa, Nicolas…

 

“Cái bóng” quá lớn của người anh em

 

Không thể không nhắc đến cái tên Hà Nội T&T trong hành trình tìm lại ngôi vương của SHB Đà Nẵng. Thứ nhất, đội bóng sông Hàn khó so sánh về lực với người anh em trong bối cảnh hiện nay, đó là chưa tính đến khoảng cách 4 điểm khá lớn mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã tạo được.
 
Ngọc Thanh là niềm hy vọng lớn nhất trên khu hỏa tuyến
Ngọc Thanh là niềm hy vọng lớn nhất trên khu "hỏa tuyến"

 

Lợi thế lớn nhất của SHB Đà Nẵng lúc này là còn một trận chưa đá với SL Nghệ An. Tuy nhiên trong điều kiện không có Merlo và phải chơi trên sân Vinh thì chuyện kiếm tìm 3 điểm đối với thầy trò Huỳnh Đức là quá khó. Trong trường hợp đội bóng sông Hàn gây được đột biến và có điểm tối đa trong trận đấu vốn tạo tai tiếng từ sự cố “mắm tôm” này thì chuyện sau đó họ có thể đuổi kịp và vượt lên người anh em càng khó hơn. Bởi tất cả các đội bóng sẽ chơi hết mình trong những vòng đấu cuối nhằm phục vụ mục tiêu của họ.  

 

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là thầy trò Huỳnh Đức sẽ phải chơi hết mình khi mà cơ hội vẫn còn ở phía trước. SHB Đà Nẵng phải “cháy” không chỉ vì vị thế “ông lớn” của họ mà còn vì niềm tin yêu và kỳ vọng của người hâm mộ Đà thành, cũng như công sức và tiền của mà họ đã đổ ra trong suốt cả một mùa giải.

 

Và thêm một lần nữa phải nhắc đến cái tên Hà Nội T&T trong mục tiêu chiến đấu của SHB Đà Nẵng. Đó là giả thiết mà dư luận đã đặt ra: nếu đội bóng sông Hàn không thể vô địch thì sẽ làm “kẻ cản đường vĩ đại” để mở đường thênh thang cho “người anh em” về đích.  

 

Những khó khăn nội tại là khá rõ và hơn ai hết, SHB Đà Nẵng hiểu điều đó sẽ cản đường vô địch với họ. Tuy nhiên những ngày này, cũng như nhiều đội bóng khác, SHB Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tập nặng để sẵn sàng cho chặng cuối mùa giải, mà trước hết là chuẩn bị cho cuộc đụng độ với đối thủ đầy duyên nợ SL Nghệ An vào ngày 9/6 tới.

 

Một không khí luyện tập khẩn trương, đầy quyết tâm luôn hiển hiện trong mỗi buổi tập của đội bóng sông Hàn. Thầy trò Huỳnh Đức đang quyết tâm hạ gục ĐKVĐ SL Nghệ An trong trận đấu bù tới, không chỉ vì đây là cuộc chiến đầy duyên nợ, kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy” mà còn tác động rất lớn đến cuộc đua vô địch của cả hai cũng như mùa giải.

 

Khánh Quang  

SHB Đà Nẵng: Khó nói chuyện vô địch (Dân trí) - Với vị trí hiện tại, cửa vô địch của đội bóng sông Hàn rất rộng. Tuy nhiên, mục tiêu trở lại ngôi “Vương” của SHB Đà Nẵng rất khó trở thành hiện thực. SHB Đà Nẵng: Khó nói chuyện vô địch
9 10 3571
SHB Đà Nẵng: Khó nói chuyện vô địch SHB Đà Nẵng: Khó nói chuyện vô địch 10 9 3571