1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng biến Than Quảng Ninh thành cựu vương Cúp Quốc gia

(Dân trí) - Dù thể hiện sự quyết tâm khá cao nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng chỉ giành được trận hòa 1-1 trong trận lượt về trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng vào chiều 20/6. Chung cuộc thua 1-4, Than Quảng Ninh đã trở thành cựu vương của đấu trường Cúp Quốc gia.

Lượt đi trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh bất ngờ thất thủ 0-3 trước SHB Đà Nẵng. Với cách biệt như vậy, đội bóng đất mỏ được nhận định rất khỏ lật ngược thế cờ trong chuyến hành quân vào Đà thành.

Than Quảng Ninh (xanh) vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10 khi Patiyo thực hiện thành công quả 11m.
Than Quảng Ninh (xanh) vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10 khi Patiyo thực hiện thành công quả 11m.

HLV Phan Thanh Hùng trong phòng họp báo cũng thừa nhận rằng các cầu thủ của ông đã chơi nỗ lực hết mình nhưng quá khó để gây bất ngờ trước SHB Đà Nẵng. Bởi lẽ theo ông Hùng, SHB Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại mạnh hơn và khó chơi khó chịu hơn rất nhiều khi có sự trở lại của Đỗ Merlo trên hàng Công.

Trong khi đó, chủ nhà SHB Đà Nẵng gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết nên họ vào trận với sự an toàn để đảm bảo tỷ số chung cuộc cũng như giữ gìn lực lượng. HLV Lê Huỳnh Đức có một số thay đổi trong đội hình xuất phát so với lượt đi khi tung tiền vệ cánh Nguyễn Thanh Hải vào sân từ đầu; hậu vệ Nhật Tân cũng có tên trong đội hình xuất phát.

Tình huống Đỗ Merlo (cam) cài người dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng.
Tình huống Đỗ Merlo (cam) cài người dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng.

Than Quảng Ninh có bàn thắng ở phút thứ 10 nhờ công của Patiyo từ chấm 11m. Trước đó, một hậu vệ của SHB Đà Nẵng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài Nguyễn Quốc Hùng quyết định cho đội khách hưởng penalty. Bàn thắng sớm này mang đến nhiều hy vọng cho Than Quảng Ninh về một cuộc lội ngược dòng trên sân Hòa Xuân.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau khi ăn mừng, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã trở lại mặt đất khi thủ môn Tuấn Linh phải vào lưới nhặt bóng. Từ pha châm bóng của Minh Tâm bên cánh phải, Merlo dù bị hai hậu vệ đối phương là Minh Tùng và Trung Hiếu “chăm sóc” nhưng vẫn tì đè rồi tung ra cú dứt điểm tung lưới thủ thành Tuấn Linh, gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn thắng.
Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn thắng.

Trận đấu sau đó diễn ra khá cân bằng dù Than Quảng Ninh nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, trong khi SHB Đà Nẵng chơi chậm chắc. Cả HLV Huỳnh Đức và đồng nghiệp Phan Thanh Hùng đều có những sự thay đổi người nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng đều không hiệu quả.

Trong đó, với sự chủ động của mình, SHB Đà Nẵng là đội chơi tấn công sắc bén hơn. Cầu thủ tạo ấn tượng mạnh bế phía chủ nhà là Phan Văn Long với hai đường kiến tạo để đàn anh Merlo đối mặt thủ môn Tuấn Linh, nhưng tiếc là chân sút gốc Argentina không tận dụng được. Cuối trận đấu, trong một pha ham bóng, Merlo đã bị đập đầu vào cột dọc và nằm sân khá lâu khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ bị choáng.

Than Quảng Ninh (xanh) sau đó nỗ lực kiếm tìm thêm bàn thắng nhưng bất thành.
Than Quảng Ninh (xanh) sau đó nỗ lực kiếm tìm thêm bàn thắng nhưng bất thành.

Kết thúc, hai đội hòa nhau 1-1. Như vậy, SHB Đà Nẵng thắng chung cuộc 4-1 và giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Than Quảng Ninh đã trở thành cựu vô địch giải Cúp QG.

Khánh Quang