1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

SHB Đà Nẵng bị XSKT Cần Thơ chia điểm ở Chi Lăng

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn nhưng chủ nhà SHB Đà Nẵng đã bị XSKT Cần Thơ chia điểm trong trận cầu tỷ số 2-2. Kết quả đáng thất vọng này khiến đội bóng sông Hàn mất vị trí nhì bảng vào tay FLC Thanh Hóa.

Vòng trước, SHB Đà Nẵng thất bại khó tin trên sân của Than Quảng Ninh. Đó là trận đấu mà hàng thủ đội bóng sông Hàn đã chơi không tốt khi dẫn trước 2 bàn nhưng để Than Quảng Ninh ngược dòng thắng 3-2. Nỗi lo phòng thủ buộc HLV Lê Huỳnh Đức có những điều chỉnh ở hàng hậu vệ.


Eydison (áo cam) của chủ nhà SHB Đà Nẵng bị các hậu vệ Cần Thơ kèm cặp rất kỹ

Eydison (áo cam) của chủ nhà SHB Đà Nẵng bị các hậu vệ Cần Thơ kèm cặp rất kỹ

Theo đó, HLV Huỳnh Đức đã lần thứ hai sử dụng Lâm Anh Quang ở vị trí trung vệ, đá cặp với Phước Vĩnh. Đồng Thời, Phan Đức Lễ đưa ra chơi ở vị trí hậu vệ biên trái. Biên phải là Duy Lam. Còn trên hàng công, SHB Đà Nẵng có những con người ưu tú nhất.

Trong khi đó, XSKT Cần Thơ thiếu vắng bộ đôi tiền vệ Quang Tình và Vũ Anh Tuấn là một tổn thất lớn bởi hai cầu thủ này làm bóng rất tốt. Ở hàng thủ, HLV Vũ Quang Bảo cũng “mất” trung vệ Chí Công vì đau mắt. Dù vậy, đội khách Cần Thơ đã chơi tuân thủ đấu pháp và gây nhiều khó khăn cho chủ nhà.

Xác định một trận hòa đã là thành công, HLV Vũ Quang Bảo chỉ đạo các học trò đá phòng ngự phản công, chủ động nhường sân cho đối thủ. Chính vì thế, SHB Đà Nẵng sớm dễ dàng chiếm lĩnh được thế trận và tạo ra sức ép về phía khung thành thủ môn Thanh Diệp.


SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn thắng san hòa 1-1

SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn thắng san hòa 1-1

Tuy nhiên, trước sự chắc chắn của hàng thủ Cần Thơ, hai mũi nhọ tấn công của chủ nhà là Merlo và Eydison có rất ít cơ hội dứt điểm. XSKT Cần Thơ thì tỏ ra sắc sảo trong những pha phản công nhanh, với sự cơ động và càn lướt tốt của Oseni, Patiyo trên hàng công.

Sau những cơ hội được tạo ra nhưng hai bên không tận dụng được, phút 40, bất ngờ đã đến khi Cần Thơ có bàn mở tỷ số. Xuất phts Từ pha phản công nhanh, Thế Hưng băng xuống bên cánh phải rồi căng vào trong để Patiyo dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Hưng. Chỉ 2 phút sau, Eydison đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 cho SHB Đà Nẵng sau quả tạt của Huy Toàn bên cánh trái.

Sang hiệp hai, XSKT Cần Thơ phòng thủ số đông, trong khi SHB Đà Nẵng dồn đội hình tấn công. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, đến phút 75, SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 2-1 với pha đánh đầu của cầu thủ vào sân trên ghế dự bị là Hoàng Thiên. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, XSKT Cần Thơ gỡ hòa 2-2 với pha đánh đầu của Thế Cường.


Các cầu thủ Cần Thơ có trận hòa quý giá

Các cầu thủ Cần Thơ có trận hòa quý giá

Những phút còn lại, SHB Đà Nẵng nỗ lực ép sân kiếm tìm bàn gỡ. Trong khi XSKT Cần Thơ căng mình chống đỡ, thậm chí họ còn sử dụng những chiêu câu giờ. Phút bu giờ cuối cùng, Cần Thơ còn 10 người khi Trung Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2. Đây là tỷ số thành công với XSKT Cần Thơ, ngược lại là sự thất vọng của SHB Đà Nẵng. Bởi trận hòa này khiến thầy trò Huỳnh Đức bị FLC Thanh Hóa chiếm vị trí nhì bảng.

Khánh Quang