1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sergio Ramos đòi chia tay Real Madrid

(Dân trí) - Theo báo giới Tây Ban Nha đưa tin, trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos đã hết kiên nhẫn trước sự thờ ơ và keo kiệt của ban lãnh đạo Real Madrid. Vì vậy, anh đã tính chuyện rời Bernabeu ngay trong mùa hè này.

Theo tờ AS đưa tin, Sergio Ramos đã quyết định rời Real Madrid ngay trong mùa hè này. Hợp đồng giữa trung vệ kỳ cựu này và đội chủ sân Santiago Bernabeu chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2017, tuy nhiên sẽ không có chuyện gia hạn hợp đồng. Những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ đôi bên đã khiến Ramos tính chuyện dứt áo ra đi dù đã gắn bó với đội bóng áo trắng suốt 10 năm qua.

Ramos không còn mặn mà với Real
Ramos không còn mặn mà với Real

Giọt nước làm tràn ly là việc Real Madrid thờ ơ trước chuyện Ramos bị Jordi Majo sử dụng như một chiêu bài để tranh cử chức chủ tịch Barca. Ông này tuyên bố sẽ phục hận thương vụ thế kỷ Figo với việc chiêu mộ “số 4” của Real nếu đắc cử. Trước đó, theo thông tin rò rỉ từ Bernabeu, Sergio Ramos rất không hài lòng trước sự keo kiệt của “nhà trắng” khi đàm phán gia hạn hợp đồng.

Ramos đang nhận mức lương 4.5 triệu euro với bản hợp đồng hiện tại. Thu nhập như vậy là khá thấp so với một trụ cột quan trọng bậc nhất trong đội hình, thậm chí còn mang tính biểu tượng của Real Madrid. Thế nên tác giả cú đánh đầu bằng vàng phút 93 tại Lisbon năm ngoái muốn được tăng lương để có thu nhập xứng đáng với những gì đóng góp cho đội bóng.

Chí ít cũng phải ngang bậc lương với James Rodriguez hay Gareth Bale, những cầu thủ chỉ mới đến Bernabeu và không thể sánh với Ramos về cống hiến cho “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” trong mùa giải vừa qua. Cụ thể, mức lương cựu cầu thủ Sevilla đề nghị là 6 triệu euro/năm (sau thuế). Tuy nhiên, BLĐ Real lại thẳng thừng lắc đầu từ chối.

Trên thị trường chuyển nhượng, có ba đội bóng đặc biệt quan tâm đến Sergio Ramos gồm Man City, Man Utd và PSG. Đối với ba đội bóng này, tất nhiên tiền là chuyện không phải nghĩ.

Duy Khánh