1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sepp Blatter: “Tôi không rời Thụy Sĩ vì sợ bị bắt”

(Dân trí) - Trước báo giới, cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter khẳng định không liên quan tới vụ bê bối tham nhũng nhưng luôn phải sống trong sợ hãi. Ngoài ra, ông thừa nhận không rời khỏi Thụy Sĩ vì sợ bị bắt.

Mới đây, cơ quan điều tra Thụy Sĩ vừa phanh phui vụ tham nhũng của FIFA, khiến 14 quan chức của tổ chức này đã bị bắt. Tuy nhiên, Chủ tịch Sepp Blatter được cho là không liên quan tới vụ này.

Sepp
Blatter sẽ không rời khỏi Thụy Sĩ trong thời gian điều tra

Sepp Blatter sẽ không rời khỏi Thụy Sĩ trong thời gian điều tra


Tuy vậy, trước áp lực quá lớn, ông cũng buộc phải từ chức chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử ghế Chủ tịch FIFA. Phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, người đàn ông quyền lực nhất làng túc cầu vẫn tiếp tục lặp lại mình vô tội nhưng luôn phải sống trong sợ hãi.

Thậm chí, ông thừa nhận không dám rời khỏi Thụy Sĩ vì sợ bị bắt. Sepp Blatter cho biết: “Không phải vì những người Mỹ có động thái cụ thể nào chống lại tôi nhưng vì nếu tôi bị bắt sẽ tạo nên cơn chấn động.

Vì vậy, cho tới khi mọi việc được làm sáng tỏ, tôi sẽ không rời khỏi Thụy Sĩ. Sau những chuyện đã qua, tôi cần thời gian để lấy lại tinh thần. Sự ngờ vực chính mình là kẻ thù lớn nhất của người lãnh đạo nhưng tôi tin vào những việc mình đang làm.

Tôi không có ý định trở thành ứng cử viên cho ghế Chủ tịch FIFA một lần nữa. Nhưng tôi ở đây để chiến đấu, không chỉ có cá nhân mình, mà còn vì FIFA. Những lời chỉ trích không làm tổn thương tôi. Sự đố kỵ luôn đã được biến thành thù ghét. Tôi sợ có người muốn tiêu diệt FIFA, trong đó có cả tôi. Dù thế nào, tôi chẳng sợ hãi khi nhìn vào công việc của mình ở FIFA. Tôi chẳng có gì phải lo ngại cả”.

H.Long