1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Schweinsteiger nghẹn ngào chia tay tuyển Đức

(Dân trí) - Ngày hôm nay, tiền vệ Schweinsteiger đã quyết định chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 31. Trong thời gian qua, cầu thủ này đã nhận được không ít lời kêu gọi nên chia tay ĐTQG.

Ở tuổi 31, Schweinsteiger đã không còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Anh không còn là điểm tựa tin cậy của đội tuyển Đức. Ở Euro 2016 vừa qua, Schweinsteiger là một trong những cái tên thất vọng nhất Die Mannschaft.

Schweinsteiger chính thức chia tay ĐTQG
Schweinsteiger chính thức chia tay ĐTQG

Sau giải đấu, rất nhiều nhân vật có tiếng của làng túc cầu Đức như Michael Ballack đã lên tiếng kêu gọi Schweinsteiger nên từ giã ĐTQG để nhường chỗ cho lớp trẻ.

Cuối cùng, Schweinsteiger đã có quyết định của riêng mình. Ngày hôm nay, tiền vệ của MU đã viết tâm thư chia tay ĐTQG. Cầu thủ này viết: “Gửi những người hâm mộ thân yêu của đội tuyển Đức. Tôi vừa thông báo với HLV trưởng về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế của mình.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ, đội tuyển Đức, các HLV cũng như Liên đoàn bóng đá Đức. Việc tôi có thể ra sân 120 lần cho ĐTQG là điều vô cùng tốt đẹp và thành công với tôi.

HLV Joachim Löw biết rằng kỳ Euro 2016 có ý nghĩa lớn với tôi bởi vì tôi muốn giành chức vô địch. Đây là danh hiệu mà chúng tôi đã không thể giành được kể từ năm 1996. Đáng tiếc, chúng tôi đã không thể hoàn thành mục tiêu này. Tôi phải chấp nhận điều đó.

Với chức vô địch World Cup 2014, chúng tôi đã làm nên lịch sử và nó cũng mang tới cảm xúc vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. Tôi xin chúc đội tuyển giành được những điều tốt nhất ở vòng loại World Cup 2018 cũng như nhiều giải đấu sau này.

Về việc giã từ sự nghiệp quốc tế, tôi muốn nói với những người hâm mộ rằng mình rất vinh dự khi thi đấu vì các bạn. Cảm ơn rất nhiều với những điều các bạn dành cho tôi trong nhiều năm qua. Bastian Schweinsteiger”.

Trong sự nghiệp của mình, Bastian Schweinsteiger đã ra sân 120 lần cho ĐTQG và ghi được 24 bàn thắng. Trước cầu thủ này, những thành viên của thế hệ vàng như Phillip Lahm, Miroslav Klose… đã nói lời chia tay ĐTQG.

H.Long