1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Scholes đạt mốc 700 trận cho MU: Thêm một tượng đài sống

(Dân trí) - Ra sân trong trận gặp Wigan, Scholes đã có thứ 700 trong màu áo của MU. Thật ngọt ngào khi anh đặt dấu ấn cho cột mốc này bằng một bàn thắng, và tuyệt vời hơn khi đó là bàn mở tỷ số giúp MU khai thông bế tắc để có trận thắng hoành tráng...

 

700 trận đấu với một cầu thủ là rất đáng tự hào, không quá nhiều các cầu thủ trên thế giới thi đấu nhiều đến thế. Để có được số trận thi đấu nhiều như vây, Scholes đã phải trải qua một quá trình tích lũy lâu dài. Anh gắn bó với MU từ khi còn rất nhỏ, được đôn lên đội hình chính từ năm 19 tuổi và giờ đây Scholes đã trở thành một lão tướng ở độ tuổi 37.
 
Khát khao thi đấu luôn cháy trong tâm hồn Scholes
Khát khao thi đấu luôn cháy trong tâm hồn Scholes

 

Ở đội tuổi này rất ít cầu thủ vẫn còn duy trì được phong độ thi đấu đỉnh cao, và Scholes thật hạnh phúc khi anh là nằm trong số ít ỏi ấy. Luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết mỗi khi ra sân thi đấu, nên có nhiều người vẫn thắc mắc rằng tại sao ở vào độ tuổi kinh nghiệm có thừa như Scholes, đôi khi anh lại có những pha vào bóng rất "dại".

 

Cái “dại” ở đây là các tình huống tranh chấp rất quyết liệt để đoạt bóng, hay ngăn chặn đối phương tấn công, rất nhiều tình huống như thế đã khiến anh phải nhận thẻ phạt (không ít thẻ đỏ). Scholes không phải mẫu cầu thủ chơi xấu, có thể thấy rằng sự quyết liệt ấy được xuất phát từ tình yêu luôn cháy bỏng với trái bóng. Nếu nhìn từ góc độ này, với một cầu thủ đã xế chiều như Scholes, sẽ rất hiếm có cầu thủ còn giữ được một ngọn lửa như vậy.

 

Điều đó lý giải tại sao Scholes vẫn còn cần cho một đội bóng lớn như MU. Gánh nặng tuổi tác không cho phép anh ra sân thường xuyên, và cũng khó thi đấu trọn một trận, nhưng mỗi phút anh có mặt trên sân thì luôn là một cảm giác yên tâm cho Ferguson, cho cả người yêu “Quỷ đỏ”. Chính nhân tố này giúp Scholes trở thành huyền thoại của Old Trafford chứ không phải số trận anh thi đấu.
 
700 trận là một cột mốc rất hiếm cầu thủ đạt được với cùng 1 CLB

700 trận là một cột mốc rất hiếm cầu thủ đạt được với cùng 1 CLB

 

Không chỉ được các cổ động viên của “Quỷ đỏ” ngưỡng mộ, Scholes còn được nhận được sự tôn trọng lớn từ các cầu thủ, HLV danh tiếng trong làng bóng đá hiện tại. Henry từng nói về Scholes “Không còn nghi ngờ gì cả, cầu thủ hay nhất Premier League là Scholes. Anh ấy biết cách để làm mọi thứ”. Marcelo Lippi thì nhận xét Scholes là “một mẫu cầu thủ toàn diện, có chất lượng, một nhân vật đầy sự đa dạng”.

 

Ngay đến Xavi, tiền vệ trung tâm được xem là hay nhất của thế giới trong khoảng gần 10 năm trở lại đây cũng đã dành sự ngưỡng mộ của anh đối với tiền vệ của MU “Một mẫu tiền vệ điển hình, đối với tôi thì tôi thực sự nghĩ rằng Scholes là tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới trong 15, 20 năm qua. Anh ấy rất cuốn hút, có thể làm tất cả từ những đường chuyền quyết định, ghi bàn, anh ấy rất mạnh mẽ, có tầm nhìn tốt và không bao giờ để mất bóng”

 

Nếu có thể gọi một cầu thủ nào đó là vĩ đại, có lẽ Scholes xứng đáng được gọi như vậy. Anh không có được các danh hiệu cá nhân cao quý như QBV FiFa, không chức vô địch Euro hay thế giới cũng tuyển Anh. Nhưng đâu chỉ những điều đó mới giúp một cầu thủ trở thành vĩ đại. Scholes đã luôn xuất sắc trên sân cỏ với vô số danh hiệu cùng MU, bên cạnh đó anh còn là một hình ảnh cầu thủ mẫu mực.

 

Scholes có một cuộc sống đời thường giản dị, anh là mẫu cầu thủ “sạch” khi luôn tránh xa những scandal. Scholes cũng không phải mẫu cầu thủ làm bạn với giới truyền thông, khi những thông tin về anh được đăng tải hầu như chỉ là những thôn tin liên quan tới bóng đá, chứ chẳng phải là những chuyện đời tư. Điều quan trọng hơn cả, Scholes đã luôn là một tấm gương sáng cho lớp đàn em trẻ của MU noi theo.
 
Scholes xứng đáng trở thành một tượng đài sống tại Old Trafford

Scholes xứng đáng trở thành một tượng đài sống tại Old Trafford
 

Sau mùa giải 2010/11, Scholes đã quyết định treo giày để tạo cơ hội cho lớp đàn em có cơ hội ra sân nhiều hơn. Tuy nhiên, đến đầu năm nay khi MU gặp khó khăn về nhân sự ở tuyến giữa do cơn bão chấn thương càn quét, Scholes đã chủ động gặp Alex Ferguson để đề nghị được trở lại thi đấu giúp đỡ đội bóng cũ. Tất nhiên là chiến lược gia kỳ cựu của “Quỷ đỏ” vui mừng khi được đón Scholes trở lại hơn bất cứ sự bổ sung nào khác.

 

Dù rời xa sân cỏ tới hơn nửa năm, nhưng Scholes vẫn giữ được phong độ, anh cũng đã có những trận đấu xuất sắc trong giai đoạn nửa sau mùa giải vừa qua với những bàn thắng đưa MU tới chiến thắng. Đến mùa giải này với sự xuất hiện của Kagawa, rồi các cầu thủ gặp chấn thương đã trở lại, Scholes vẫn tiếp tục kéo dài sự nghiệp thi đấu, nhưng vai trò thầm lặng hơn, anh chỉ ra sân khi MU thực sự khó khăn về nhân lực.

 

Nhìn vào thế hệ vàng lò đạo tạo trẻ của MU sản sinh ra được cách đây 20 năm, với  dàn 5 cầu thủ xuất sắc giúp đội bóng này đoạt được cú ăn 3 lịch sử năm 1999. Tuy nhiên, khi những Phil, Butt, Beckham đã rời Old Trafford từ rất lâu rồi, Gary từ giã sự nghiệp thi đấu và đang làm trợ lý ở tuyển Anh thì chỉ còn Scholes vẫn tiếp tục gắn bó với “Quỷ đỏ”. Đó mới là thứ tình yêu "trọn đời" của một con người đối với một CLB, một thứ rất đáng để tự hào.

 

Giờ đây, mỗi khi được chứng kiến Scholes ra sân, những người yêu mến MU đang cảm thấy rất hạnh phúc, họ hạnh phúc bởi trong đội bóng họ yêu mến có một cầu thủ tuyệt vời cả về chuyên môn lẫn nhân cách, một tượng đài sống thực sự.

 

Vĩ Giang