1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau thủ môn Minh Nhựt, đến lượt Quang Thanh được giảm án kỷ luật

(Dân trí) - Thêm một cầu thủ nữa liên quan đến sự cố trên sân Thống Nhất tối 19/2/2017 được giảm án kỷ luật trước thời hạn, đó là hậu vệ Huỳnh Quang Thanh, người từng vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong sự cố nói trên, ở trận CLB TPHCM - Long An tại V-League 2017, để phản ứng hàng loạt quyết định từ phía trọng tài Nguyễn Trọng Thư, mà đội Long An cho rằng gây bất lợi cho đội này, các thành viên đội bóng miền Tây Nam bộ đã có hành vi phản cảm, để đối phương thoải mái ghi bàn mà không tranh chấp.

Quang Thanh (thứ 2 từ trái sang) được thi đấu trở lại từ ngày 31/5/2018 (ảnh: Anh Hải)
Quang Thanh (thứ 2 từ trái sang) được thi đấu trở lại từ ngày 31/5/2018 (ảnh: Anh Hải)

Vì hành vi này, hàng loạt thành viên của CLB bóng đá Long An bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá có thời hạn. Chủ tịch CLB bóng đá Long An Võ Thành Nhiệm và HLV Ngô Quang Sang bị cấm hành nghề 3 năm, thủ môn Minh Nhựt và hậu vệ Quang Thanh bị “treo giò” 2 năm.

Vừa qua, thủ môn Minh Nhựt được giảm án sau 1 năm bị “treo giò”, được trở lại với giải V-League từ tháng 3 này (Minh Nhựt hiện khoác áo CLB Nam Định).

Tiếp sau Minh Nhựt, 1 cầu thủ khác cũng được giảm án là hậu vệ Huỳnh Quang Thanh. Tuy nhiên, khác với Minh Nhựt, Quang Thanh chỉ được thi đấu trở lại từ ngày 31/5 tới đây.

Hiện Quang Thanh đang tập luyện cùng đội hạng Nhất Long An, còn giải hạng Nhất sẽ khai diễn vào tháng 4 tới.

Kim Điền

Sau thủ môn Minh Nhựt, đến lượt Quang Thanh được giảm án kỷ luật - 2