1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau tấm HCĐ châu Á, futsal Việt Nam nghĩ về VCK World Cup

(Dân trí) - Sau khi có đại diện bất ngờ giành được tấm HCĐ giải vô địch futsal các CLB châu Á, những người làm futsal Việt Nam đang tính đến chuyện đội tuyển quốc gia chinh phục chiếc vé dự VCK World Cup trong tương lai gần.

Theo trưởng Ban futsal VFF, đồng thời là uy viên Ban futsal và bóng đá bãi biển AFC, ông Trần Anh Tú, theo đúng lộ trình, đến năm 2020, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á, đồng nghĩa với việc có suất dự VCK World Cup futsal.

Cũng theo ông Tú, thì để thực hiện lộ trình này, futsal Việt Nam dứt khoát phải có giải vô địch quốc gia (VĐQG) mạnh. Các CLB ở giải trong nước khi tham gia giải VĐQG không phải chỉ đá hơn nửa tháng như hiện nay, mà cần có khoảng thời gian thi đấu kéo dài khoảng nửa năm, như giải league ở môn bóng đá sân cỏ, hay như cách mà các quốc gia phát triển futsal hàng đầu thế giới vẫn thực hiện.

Người đứng đầu bộ môn fustal của VFF nhấn mạnh: “Ở các nước có nền futsal hàng đầu thế giới, họ đều có giải VĐQG phát triển rất mạnh. Đó là nguồn cung cấp cầu thủ tốt cho đội tuyển quốc gia. Ở Việt Nam, futsal chưa phải chuyên nghiệp, giải VĐQG còn nhiều hạn chế. Muốn nâng tầm ĐTQG, phải xây dựng một giải đấu VĐQG theo hướng chuyên nghiệp”.

 

futsal-worldcup-12-8-15-66f61
Tấm HCĐ mang tính lịch sử ở giải các CLB châu Á giúp cho futsal Việt Nam mơ xa hơn về chiếc vé dự VCK World Cup (ảnh: Quang Thắng)

 

Ông Tú thừa nhận việc CLB Thái Sơn Nam giành HCĐ giải vô địch fustal các CLB châu Á (có tính chất tương tự như AFC Champions League trong môn bóng đá 11 người) ngoài chuyện là kỳ tích, còn đến từ việc các đối thủ không đánh giá cao đội bóng của Việt Nam trước giờ bóng lăn, nên chúng ta tạo ra bất ngờ cho họ.

Thành ra, cũng theo ông Tú, để thực hiện lộ trình bền vững, thì đến năm 2020, đội tuyển futsal Việt Nam mới tính chuyện đoạt vé dự VCK World Cup. Còn hiện nay, chúng ta mới ở top 8 châu Á.

Dù vậy, trước đó, với HLV Bruno Formoso (Tây Ban Nha), khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, ông này đã đặt ra mục tiêu là đưa đội tuyển quốc gia vào VCK World Cup ngay ở năm 2016.

Theo phân bố số suất dự VCK World Cup cho các liên đoàn cấp châu lục từ FIFA, châu Á sẽ có 4 suất. Theo đánh giá của HLV Bruno Formoso, Iran, Nhật Bản, Thái Lan là các quốc gia mạnh hơn hẳn phần còn lại của futsal châu Á, 3 suất đầu tiên coi như sẽ thuộc về 3 nước này.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chen chân vào suất còn lại, cạnh tranh với hàng loạt đội có trình độ khá ở châu lục là Iraq, Kuwait, Qatar, Lebanon, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Bahrain… Theo đánh giá của vị HLV trưởng đội tuyển, thì các nền futsal ấy không quá chênh lệch so với Việt Nam, cũng không ổn định, nên nếu chúng ta thi đấu với phong độ cao, cộng với việc nằm trong nhánh thuận lợi, thì vẫn có cơ hội vào VCK World Cup.

Theo lộ trình trước mắt, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tìm vé dự VCK futsal châu Á thông qua giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 10 tới đây ở Thái Lan. Sau đó, nếu góp mặt ở VCK châu Á vào đầu năm sau ở Uzbekistan, chúng ta sẽ tính tiếp đến chuyện tạo ra một cơn địa chấn khác để giành vé dự VCK World Cup.

Kim Điền

 

logobanthethao-62196