1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Sao” Chelsea bị đòi tiền chuộc bố

(Dân trí) - Những kẻ bắt cóc cha của John Obi Mikel vừa có động thái đầu tiên khi gửi yêu cầu đòi tiền chuộc là 130.000 USD. Thông tin vừa được cảnh sát địa phương công bố.

Như vậy việc cha của John Obi Mikel nằm trong tay bọn bắt cóc không còn là phỏng đoán mà đã được xác nhận. Trước đó hôm 12/6, ông Michael mất tích trên đường từ công ty về nhà khiến gia đình vô cùng lo lắng và báo cảnh sát. Sau đó tiền vệ của Chelsea đã xuất hiện trên truyền hình để năn nỉ những kẻ xấu thả người.
 

“Sao” Chelsea bị đòi tiền chuộc bố - 1

John Obi Mikel đã có hy vọng giải thoát cha

Theo tin mới nhất từ cảnh sát địa phương họ đã tìm thấy chiếc xe của cha tuyển thủ Nigeria bị bỏ lại trên đường. Tuy nhiên nhà chức trách không tiết lộ cụ thể địa điểm ở đâu. Không lâu sau khi thông tin trên được công bố, gia đình nạn nhân cho biết họ được yêu cầu nộp khoản tiền chuộc 20 triệu Naira (tương đương 130.000 USD).

“Ai đó đã gọi điện cho mẹ tôi và nói rằng họ đang bắt giữ bố tôi”, người anh em của Mikel là Ebele Obi trả lời trang Supersport. “Mẹ tôi khi ấy khóc rất nhiều và năn nỉ những kẻ bắt cóc thả người. Họ yêu cầu bà ấy đi tìm tiền chuộc nhưng không nói bao nhiêu. Chúng tôi đã nghe được giọng nói của cha. Ít nhất đến giờ này ông ấy vẫn còn sống. Cả nhà đều cảm thấy mừng và thở phào nhưng vẫn cố gắng thuyết phục những kẻ bắt cóc thả người”.

Trong khi đó anh cả của John Obi Mikel cho biết chính những kẻ bắt cóc đã chỉ cho họ tới chỗ chiếc xe bị bỏ lại. “Chúng tôi nhận được 2 cuộc gọi từ những kẻ bắt cóc và họ khẳng định đang bắt giữ bố tôi. Họ cũng nói địa điểm để tìm chiếc xe của ông. Dù vậy tôi không muốn tiết lộ chi tiết lúc này”

Phát ngôn viên của cảnh sát địa phương Apev Jacob cũng như gia đình Mikel đều không tiết lộ gì thêm về việc thương thảo với những kẻ bắt cóc. Số tiền trên không phải là quá lớn với cầu thủ của Chelsea khi mức lương hàng tuần của anh vào khoảng 100.000 USD.

Hoàng Tùng