1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sanchez tỏa sáng, Chile nhấn chìm Brazil

(Dân trí) - Những pha lập công của Eduardo Vargas và Alexis Sanchez đã giúp Chile giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Brazil. Đây là sự khởi đầu không ai mong muốn của Selecao.

Sau giai đoạn giao hữu khá thành công, Brazil tràn đầy tự tin bước vào trận chiến với Chile ở vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, Chile cũng cho thấy vì sao họ đã lên ngôi ở Copa America 2015.

 

Brazil gục ngã trước Chile
Brazil gục ngã trước Chile

Trong suốt trận đấu, Chile đã phong tỏa hoàn toàn những đợt tấn công của Brazil. Không những vậy, họ còn khiến Selecao phải ôm hận với 2 bàn thắng của Eduardo Vargas và Alexis Sanchez. Chung cuộc, Chile đã giành chiến thắng 2-0 trước Brazil.

Bước vào trận đấu này, HLV Dunga không thể đưa ra sân Neymar vì án treo giò. Do đó, ông đã trao cơ hội cho Hulk lĩnh ấn hàng công của Brazil. Hỗ trợ cho cầu thủ này là bộ ba Willian-Oscar-Douglas Costa.

Mặc dù phải làm khách nhưng Brazil đã không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Chile đã phòng ngự kín kẽ. Điều đó khiến cho những đợt tấn công của Selecao nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Hầu hết những đợt lên bóng của Chile đều tập trung ở cánh của Alexis Sanchez. Tuy nhiên, chỉ cần “đơn giản” vậy thôi, Chile cũng tạo không ít sóng góp về phía khung thành của Jefferson trong hiệp 1. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm trái phá của Alexis Sanchez nhưng bóng đã đi chệch khung gỗ.

Trong bối cảnh ấy, Brazil lại gặp tổn thất lớn khi trung vệ David Luiz dính chấn thương và phải nhường vị trí cho Marquinhos. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Chile đánh bại Brazil

 

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi. Chủ yếu Chile vẫn rình rập để chờ đợi thời cơ. Phút 55, Mauricio Isla đã khiến người Brazil phải thót tim với cú dứt điểm dội cột dọc khung thành của Jefferson.

Tuy nhiên, tới phút 72, Brazil đã phải vào lưới nhặt bóng. Từ pha đá phạt của Matias Fernandez, Eduardo Vargas đã có mặt đúng lúc, đệm bóng tung lưới Brazil, mở tỷ số cho Chile.

Sau bàn thua này, Brazil đã dồn toàn lực tấn công. Trong khi đó, Chile lui sâu về bảo toàn tỷ số. Dù đã tăng cường hàng công với Ricardo Oliveira, Lucas Lima nhưng Selecao vẫn không thể chọc thủng lưới của Chile. Trái lại, họ đã “chết” bởi đòn “hồi mã thương”. Phút 90, trong tình huống phản công, Vidal đã chuyền bóng cho Alexis Sanchez ấn định chiến thắng 2-0 cho Chile.

Ở lượt đấu tiếp theo (ngày 14/10), Brazil sẽ phải đối đầu với Venezuela. Trong khi đó, đối thủ của Chile là Peru.

Đội hình thi đấu:

Chile: Bravo, Jara, Valdivia (Fernandez 64'), Vidal, Isla, Diaz (Vilches 82'), Medel, Silva (Gonzalez 41'), Vargas, Sanchez, Beausejour.

Brazil: Jefferson, Miranda, Alves, Luiz (Marquinhos 36'), Marcelo, Willian, Gustavo (Lima 82'), Elias, Osccar, Douglas Costa, Hulk (Ricardo Oliveira 77').

H.Long